Ukraine trình làng thế hệ đạn Nga-Mỹ chưa có

Theo Tuấn Vũ (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tập đoàn UkrOboronProm của Ukraine vừa giới thiệu thế hệ đạn pháo công nghệ cao 152mm tự phát triển - loại đạn chưa một nước nào trên thế giới có.
Thông tin về việc phát triển loại đạn cỡ lớn được Tổng giám đốc Quan tâm Nhà nước UkrOboronProm (UOP), Pavlo Bukin công bố sau khi thử nghiệm thành công loại đạn 152mm.
Thông tin về việc phát triển loại đạn cỡ lớn được Tổng giám đốc Quan tâm Nhà nước UkrOboronProm (UOP), Pavlo Bukin công bố sau khi thử nghiệm thành công loại đạn 152mm.
Theo ông, loại đạn thế hệ mới được thiết kế để phá hủy công sự, pháo binh và hỏa lực của kẻ thù, cũng như các cấu trúc và vật cản. Nó được thiết kế cho một trong những hệ thống pháo binh tầm xa nhất thế giới hiện nay.
Theo ông, loại đạn thế hệ mới được thiết kế để phá hủy công sự, pháo binh và hỏa lực của kẻ thù, cũng như các cấu trúc và vật cản. Nó được thiết kế cho một trong những hệ thống pháo binh tầm xa nhất thế giới hiện nay.
Vị tổng giám đốc này nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp UOP khác - ngoài SJSHC Artem - cũng tham gia sản xuất đạn dược, chịu trách nhiệm về các đại lý khởi xướng, chất nổ và bột nổ.
Vị tổng giám đốc này nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp UOP khác - ngoài SJSHC Artem - cũng tham gia sản xuất đạn dược, chịu trách nhiệm về các đại lý khởi xướng, chất nổ và bột nổ.
Hiện các cuộc thử nghiệm được thực hiện tại trường bắn ở Chernihiv. Các đặc tính được chỉ định của các quả đạn đã được khẳng định trong suốt các cuộc kiểm tra. Sản xuất đạn dược diễn ra trong khuôn khổ chương trình mục tiêu, được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phê chuẩn.
Hiện các cuộc thử nghiệm được thực hiện tại trường bắn ở Chernihiv. Các đặc tính được chỉ định của các quả đạn đã được khẳng định trong suốt các cuộc kiểm tra. Sản xuất đạn dược diễn ra trong khuôn khổ chương trình mục tiêu, được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phê chuẩn.
Được biết, đạn 152mm thuộc chương trình sản xuất đạn công nghệ cao Ukraine đang phát triển - loại đạn có thể khiến không chỉ Nga mà cả Mỹ cũng phải khâm phục. Defence-blog dẫn tuyên bố từ Nhà sản xuất Kharkiv cho biết, công ty này vừa có thử nghiệm thành công loại đạn pháo thế hệ hoàn toàn mới không sử dụng thuốc súng thông thường mà thay vào đó, đạn pháo này sử dụng hỗn hợp khí gas và oxy để phóng quả đạn.
Được biết, đạn 152mm thuộc chương trình sản xuất đạn công nghệ cao Ukraine đang phát triển - loại đạn có thể khiến không chỉ Nga mà cả Mỹ cũng phải khâm phục. Defence-blog dẫn tuyên bố từ Nhà sản xuất Kharkiv cho biết, công ty này vừa có thử nghiệm thành công loại đạn pháo thế hệ hoàn toàn mới không sử dụng thuốc súng thông thường mà thay vào đó, đạn pháo này sử dụng hỗn hợp khí gas và oxy để phóng quả đạn.
Nói về ưu điểm của công nghệ này, đại diện của Kharkiv cho biết, trong khi loại đạn truyền thống dễ bị tác động bởi môi trường bên ngoài và theo thời gian sẽ đánh mất đi đặc tính đạn đạo thì công nghệ đạn sử dụng hỗn hợp khí gas và oxy sẽ có tính ổn định hơn rất nhiều.
Nói về ưu điểm của công nghệ này, đại diện của Kharkiv cho biết, trong khi loại đạn truyền thống dễ bị tác động bởi môi trường bên ngoài và theo thời gian sẽ đánh mất đi đặc tính đạn đạo thì công nghệ đạn sử dụng hỗn hợp khí gas và oxy sẽ có tính ổn định hơn rất nhiều.
Vị đại diện này cho biết thêm, tầm bắn của đạn pháo phụ thuộc vào hỗn hợp khí gas. Điểm đặc biệt của công nghệ đạn này là xạ thủ thậm chí không cần điều chỉnh góc bắn. Tuy nhiên bước đầu loại đạn pháo này mới chỉ dạt tầm bắn khá khiêm tốn với 1,5 km trong các cuộc thử nghiệm. Theo kế hoạch, sau khi trải qua quá trình thử nghiệm và sản xuất, loại đan này sẽ được trang bị đầu tiên cho lực lượng tăng thiết giáp của Ukraine, nguồn tin quân sự nước này cho biết.
Vị đại diện này cho biết thêm, tầm bắn của đạn pháo phụ thuộc vào hỗn hợp khí gas. Điểm đặc biệt của công nghệ đạn này là xạ thủ thậm chí không cần điều chỉnh góc bắn. Tuy nhiên bước đầu loại đạn pháo này mới chỉ dạt tầm bắn khá khiêm tốn với 1,5 km trong các cuộc thử nghiệm. Theo kế hoạch, sau khi trải qua quá trình thử nghiệm và sản xuất, loại đan này sẽ được trang bị đầu tiên cho lực lượng tăng thiết giáp của Ukraine, nguồn tin quân sự nước này cho biết.
Với loại đạn này, hệ thống máy tính trên xe được trang bị sẽ tự tính chính xác lượng hỗn hợp khí gas và oxy thích hợp để phá hủy từng loại mục tiêu khác nhau, kỹ sư Kostyantyn Korytchenko, của công ty Kharkiv tiết lộ đồng thời tự tin rằng, công nghệ này hiện còn xa lạ với thế giới, dù đó là Nga hay cường quốc quân sự Mỹ.
Với loại đạn này, hệ thống máy tính trên xe được trang bị sẽ tự tính chính xác lượng hỗn hợp khí gas và oxy thích hợp để phá hủy từng loại mục tiêu khác nhau, kỹ sư Kostyantyn Korytchenko, của công ty Kharkiv tiết lộ đồng thời tự tin rằng, công nghệ này hiện còn xa lạ với thế giới, dù đó là Nga hay cường quốc quân sự Mỹ.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.