Ukraine trở thành nơi thử nghiệm các công nghệ quân sự mới
Theo Financial Times, Ukraine đã trở thành nơi thử nghiệm các công nghệ mới trong hoạt động quân sự.

Ria Novosti dẫn một bài báo trên Financial Times cho biết, ngày nay thế giới đang trải qua một sự thay đổi lớn về bản chất của chiến tranh và Ukraine đang được sử dụng làm nơi thử nghiệm các công nghệ mới.
Bài báo lưu ý rằng, ngân sách quân sự của Mỹ đang tăng lên và chi tiêu quốc phòng cũng đang tăng ở Trung Quốc và châu Âu. Tuy nhiên, hiện nay, phần lớn các khoản đầu tư đều đổ vào các công nghệ lỗi thời như máy bay chiến đấu F-35, tàu chiến và tàu ngầm. Một số nhà phân tích đặt câu hỏi liệu đây có phải là cách chi tiền khôn ngoan hay không, khi mà công nghệ đang thay đổi bản chất của chiến tranh.
Đặc biệt, máy bay không người lái và tên lửa giá rẻ bắt đầu được sử dụng tích cực. Chúng được lực lượng Houthi sử dụng và cũng đang được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Financial Times cho biết: "Theo một nghĩa nào đó, Ukraine đã trở thành nơi thử nghiệm những thay đổi trong việc tiến hành các hoạt động quân sự".
Những thay đổi về bản chất chiến tranh sẽ tác động đến các nhà thầu quốc phòng truyền thống, nhưng chúng cũng sẽ có những tác động đáng kể về kinh tế vĩ mô và địa chính trị.
Theo các nhà quan sát của Financial Times, sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất Mỹ có thể sẽ giảm đi và các cá nhân và quốc gia sẽ có thêm quyền tự chủ trong các vấn đề quốc phòng. Hơn nữa, trong tương lai, thành công sẽ không được đánh giá bằng quy mô ngân sách quốc phòng, mà bằng trình độ công nghệ của các quốc gia.
Trong những năm gần đây, Nga đã tuyên bố, NATO đang tiến hành hoạt động chưa từng có ở biên giới phía Tây của nước này. NATO đang mở rộng các sáng kiến và gọi đó là "ngăn chặn sự xâm lược của Nga”.
Moskva đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc tăng cường lực lượng liên minh ở châu Âu. Điện Kremlin lưu ý rằng, Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình.