Ukraine tuyên bố bắt đầu ‘cuộc chiến’ với đồng minh quan trọng

Theo Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ukraine và Ba Lan bắt đầu "cuộc chiến nông nghiệp" do việc Vacsava có thể cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine, cổng thông tin Vesti.ua cho biết.

“Ba Lan và Ukraine đã bắt đầu “cuộc chiến nông nghiệp... Câu chuyện sử thi về ngũ cốc Ukraine giữa Ba Lan và Ukraine đã diễn ra trong hơn sáu tháng”, bài báo viết.

Tác giả giải thích rằng “mầm mống bất hòa” bắt nguồn từ mùa xuân năm 2023, khi nông dân Ba Lan đình công do giá ngũ cốc giảm gần một nửa. Nguyên nhân là do việc nhập khẩu ngũ cốc với giá rẻ hơn từ Ukraine vào nước này.

anh 1.jpg
Tàu chở hàng ở cảng Odessa (Ukraine). Ảnh: AP

Ngoài ra, trước thềm cuộc bầu cử sắp diễn ra, các chính trị gia Ba Lan thường có những tuyên bố lớn tiếng về mối quan hệ với Ukraine trong lĩnh vực nông nghiệp. Có thông tin cho biết Văn phòng Bộ trưởng Ba Lan đã ra nghị quyết cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine sau ngày 15/9, bất chấp quyết định của Ủy ban Châu Âu (EC).

Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết ông đã gửi tối hậu thư tới EC về vấn đề gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Robert Telus cho biết Ba Lan, Slovakia, Bulgaria, Hungary và Romania sẽ có ý kiến lên EC yêu cầu gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ quốc gia hậu Xô Viết này cho đến hết năm nay.

Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố rằng Kiev hoàn toàn không đồng ý với những kế hoạch như vậy; chính quyền nước này kêu gọi lãnh đạo EU tìm ra một “giải pháp cân bằng”./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân