Ukraine tuyên bố chỉ đàm phán với Nga khi giành chiến thắng trên mặt trận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho rằng, đàm phán hoà bình với Nga chỉ diễn ra, khi Kiev giành chiến thắng trên chiến trường. 

Screen Shot 2023-09-05 at 9.36.58 AM.png
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Ảnh: EPA

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NHK, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba khẳng định, không nên mong đợi vào các cuộc đàm phán hoà bình giữa Kiev và Moskva trong tương lai gần.

“Tôi không nghĩ rằng các cuộc đàm phán với Nga sẽ bắt đầu trong thời gian tới” - Ngoại trưởng Dmitry Kuleba cho hay, đồng thời lưu ý rằng một trong những chìa khoá cho đàm phán là sự thành công của Ukraine trên lĩnh vực quân sự.

Trước những lời chỉ trích về tốc độ phản công chậm của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Ngoại trưởng Kuleba đề nghị “tôn trọng những người lính Ukraine đã hy sinh mạng sống để tiến lên phía trước”.

Trước đó, ngày 30/8, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Corriere della Sera của Italy, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak cũng khẳng định đàm phán với Nga là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Ông Podolyak còn cho rằng, Moskva “tiếp tục tự lừa dối mình” rằng nước này có thể giữ được các vùng lãnh thổ đã giành được từ Kiev.

Chính quyền Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tìm kiếm tiến trình hoà bình cho xung đột trên đàm phán với Ukraine. Tuy nhiên, Moskva cũng chỉ ra rằng, việc Kiev và phương Tây từ chối tham gia vào tiến trình ngoại giao khiến Nga không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc tiếp tục hành động để đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý rằng, trở ngại trên con đường đàm phán chính là việc Kiev không thể đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bởi không ai khác, chính nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh cấm đám phán với ông Putin.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân