Ukraine tuyên bố Nga chưa giành được Bakhmut, nhận hơn 70 tỷ USD viện trợ

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ukraine cho biết, các lực lượng Nga vẫn chưa giành được Bakhmut và giao tranh diễn ra ác liệt quanh tòa nhà hành chính nơi nhóm quân sự tư nhân Wagner tuyên bố đã cắm cờ Nga.
Binh sĩ Ukraine. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: AP

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự miền Đông của Ukraine ngày 3/4 Serhiy Cherevatiy nói, hiện chưa rõ các lực lượng Nga giương cờ ở đâu và thông tin họ kiểm soát được Bakhmut là sai sự thật.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cũng tuyên bố trước các phóng viên rằng, trận chiến giành Bakhmut chưa kết thúc và các lực lượng Ukraine vẫn chưa bị đánh bật khỏi thành phố này. Ông Kirby nói thêm, gói viện trợ bổ sung cho Ukraine sẽ tới trong tuần này.

Bakhmut đã trở thành một trong những chiến trường ác liệt, kéo dài và gây đổ máu nhiều nhất của cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 2 giữa Nga và Ukraine. Cả hai bên đã hứng chịu thương vong lớn và phần lớn thành phố này đã bị phá hủy bởi các cuộc oanh tạc.

Quân đội Ukraine cho biết, hiện rất khó để nói còn bao nhiêu dân thường ở lại Bakhmut, với ước tính từ 1.000 tới 5.000 người. Hầu hết cư dân của Bakhmut, xấp xỉ 70.000 người trước khi xung đột nổ ra, đã rời thành phố này vào năm 2022.

Phương Tây viện trợ quân sự hơn 70 tỷ USD cho Ukraine

Hãng tin CNN dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 3/4 cho biết, các đồng minh phương Tây đã cung cấp hơn 70 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm qua kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ông Jens Stoltenberg nói: "Không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Putin đang chuẩn bị cho hòa bình. Ông ấy đang chuẩn bị cho nhiều cuộc xung đột hơn nữa. Chúng tôi không biết khi nào chiến sự ở Ukraine kết thúc. Tuy nhiên, khi nó kết thúc chúng tôi sẽ cần tiến hành một số sắp xếp để Ukraine có thể chống lại các cuộc tấn công trong tương lai. Lịch sử sẽ không lặp lại. Chúng tôi không thể cho phép Nga tiếp tục làm suy yếu an ninh châu Âu".

Tổng thư ký NATO nói thêm, các đồng minh của Ukraine đã cung cấp khoảng 70,7 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev và ông hoan nghênh việc nhiều xe tăng chiến đấu hiện đại, các phương tiện bọc thép khác được đưa tới Ukraine. "Điều đó có thể tạo ra sự khác biệt thực sự trên tiền tuyến và cho phép quân Ukraine giành lại thêm nhiều vùng lãnh thổ hơn".

Na Uy, Đan Mạch tặng 8.000 quả đạn pháo cho Ukraine

Chính phủ Na Uy ngày 3/4 ra thông báo, nước này và Đan Mạch sẽ hợp tác để tặng 8.000 quả đạn pháo cho Ukraine. "Na Uy tặng vỏ đạn, Đan Mạch tặng ngòi nổ, túi chất nổ và ngòi nổ".

Na Uy cho biết thêm, quả đạn pháo mà họ tặng Ukraine là loại đạn pháo 155mm tiêu chuẩn của NATO và sẽ được vận chuyển từ kho của lực lượng vũ trang nước này.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã hoan nghênh thông báo này và cho biết, ông rất biết ơn về sáng kiến chuyển đạn pháo cho Ukraine của Na Uy và Đan Mạch. Nhà lãnh đạo này tuyên bố: "Hỗ trợ quân sự kịp thời từ các đối tác là chìa khóa để đưa chiến thắng chung của chúng ta tới gần hơn".

Liên quan tới viện trợ quân sự cho Ukraine, Ba Lan cho biết, nước này đã chuyển lô chiến đấu cơ MiG-29 từ thời Liên Xô cho Ukraine. Warsaw không cho biết cụ thể có bao nhiêu máy bay chiến đấu được chuyển giao song Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hồi tháng trước cho hay, sẽ giao cho Kiev 4 chiếc MiG-29.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.