Ukraine tuyên bố sẽ không rút khỏi Bakhmut

Theo Hoàng Phạm (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trước đó, báo Bild của Đức nói rằng Tổng thống Zelensky và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Zaluzhny bất đồng về phương án hành động tốt nhất ở Bakhmut.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, các chỉ huy quân sự cấp cao đã đồng ý giữ Bakhmut (Nga gọi là Artyomovsk) - thành phố có vai trò chiến lược ở vùng Donbass - sau khi các phương tiện truyền thông Đức nói rằng vị tướng hàng đầu của Kiev đã khuyến khích rút quân.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 6/3 đã tổ chức một cuộc họp theo lịch trình với các quan chức chính phủ cấp cao chịu trách nhiệm về quân đội trong cuộc xung đột với Nga.

“Tổng thống đã hỏi Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny (và một chỉ huy cấp cao khác) về hành động tiếp theo ở hướng Bakhmut. Họ ủng hộ việc tiếp tục phòng thủ và củng cố hơn nữa các vị trí của chúng tôi ở thành phố này”, tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay.

Trước đó cùng ngày, báo Bild của Đức nói rằng Tổng thống Zelensky và ông Zaluzhny bất đồng về phương án hành động tốt nhất trong thành phố đang bị bao vây. Báo này dẫn các nguồn tin trong Chính phủ Ukraine nói rằng vị tướng này đã khuyên Tổng thống rút quân vài tuần trước, nhưng đề nghị này đã bị từ chối.

Bakhmut nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng của Ukraine. Nếu kiểm soát được thành phố này, Moscow sẽ cắt đứt tuyến đường tiếp tế cuối cùng của Ukraine ở đây và cho phép họ mở rộng tiến công đến các thành phố khác ở Donetsk vẫn do Ukraine nắm giữ.

Ngày 2/3, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Công ty Quân sự tư nhân Wagner, tuyên bố rằng thành phố “trên thực tế đã bị bao vây hoàn toàn” và kêu gọi Tổng thống Zelensky ra lệnh cho quân đội Ukraine sơ tán./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.