Ukraine và Pháp ký thỏa thuận sản xuất vũ khí: Tập trung Mirage 2000 và tên lửa tầm xa
Kiev và Paris chính thức chuyển dịch sang mô hình sản xuất quốc phòng chung, ưu tiên máy bay chiến đấu, tên lửa SCALP và hệ thống phòng không để củng cố năng lực tác chiến dài hạn.
Ngày 9/2, Ukraine và Pháp đã đạt được bước tiến chiến lược trong quan hệ quốc phòng khi ký kết thư thỏa thuận tại Kiev, đánh dấu sự chuyển dịch từ hỗ trợ khí tài sang hợp tác sản xuất vũ khí trực tiếp. Văn kiện này do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov và Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin trực tiếp ký duyệt.
Chuyển dịch sang mô hình hợp tác sản xuất bền vững
Theo Bộ trưởng Mykhailo Fedorov, thỏa thuận mới sẽ mở đường cho các dự án công nghiệp quốc phòng quy mô lớn. Thay vì chỉ tiếp nhận viện trợ từ bên ngoài, Ukraine đang hướng tới các giải pháp nội địa hóa và sản xuất chung để tăng cường khả năng phòng thủ một cách hệ thống và dài hạn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với áp lực quân sự gia tăng lên hệ thống năng lượng và mạng lưới phòng không trong mùa đông khắc nghiệt.
Danh mục vũ khí và công nghệ trọng tâm
Trong khuôn khổ cuộc họp, lãnh đạo quốc phòng hai nước đã thảo luận chi tiết về lộ trình bàn giao và sản xuất các hệ thống vũ khí chủ lực, bao gồm:
- Hàng không và tên lửa: Đẩy nhanh tiến độ bàn giao máy bay chiến đấu Mirage 2000, bom không đối đất AASM Hammer và tên lửa tầm xa SCALP.
- Hệ thống phòng không: Ukraine đề xuất bổ sung các hệ thống SAMP/T, Mistral và Crotale cùng các loại đạn dược đi kèm. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy sản xuất tên lửa Aster.
- Công nghệ tiên tiến: Tập trung vào phát triển các hệ thống tác chiến điện tử (EW) và các giải pháp an ninh mới giữa các doanh nghiệp quốc phòng địa phương.
Trước khi ký kết, phái đoàn Pháp đã trực tiếp khảo sát các đơn vị phòng không Ukraine đang vận hành thiết bị do Pháp cung cấp. Các hoạt động diễn tập với hệ thống SAMP/T và tên lửa Mistral đã được trình diễn nhằm khẳng định tính hiệu quả của vũ khí Pháp trên chiến trường thực tế.
Áp lực lên hệ thống phòng không Ukraine
Việc hợp tác sản xuất chung được xem là yêu cầu cấp thiết khi năng lực phòng không của Ukraine đang bị kéo căng. Ông Yurii Ihnat, đại diện Không quân Ukraine, cho biết cường độ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa của Nga quá lớn khiến các hệ thống như NASAMS hay IRIS-T đôi khi không kịp nạp đạn.
Ngay cả khi tỷ lệ đánh chặn đạt 80%, số lượng vũ khí lọt lưới vẫn đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng trong điều kiện nhiệt độ giảm sâu dưới -20°C. Do đó, việc tự chủ sản xuất tên lửa và hệ thống phòng không thông qua hợp tác với Pháp được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và duy trì nhịp độ tác chiến liên tục.


