Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc trực tuyến cử tri ở huyện Quỳnh Lưu

Thanh Toàn - Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 14/5 các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa VXIII tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳnh Lưu.

Buổi sáng, các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã có cuộc tiếp xúc cử tri 16 xã thuộc huyện Quỳnh Lưu.

Hội nghị tiếp xúc được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trung tâm Chính trị huyện và 16 điểm cầu tại các xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Minh, Quỳnh Lương, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy, Quỳnh Long, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hưng, Quỳnh Bá, Quỳnh Yên, Quỳnh Đôi, Quỳnh Thanh, Quỳnh Thuận, An Hòa, Sơn Hải, Quỳnh Thọ.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến tổ chức ở Quỳnh Lưu.
 Các ứng cử viên đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến tổ chức ở Quỳnh Lưu.
5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Phạm Phú Bình – Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thái Thị An Chung – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Hải – Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Nguyễn Thị Thu – Chuyên viên văn phòng HĐND tỉnh.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Lê Thị Kim Chung – Phó trưởng ban Tuyên giáo chính sách pháp luật Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hồ Văn Đàm – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường CĐ KTCN Việt Nam – Hàn Quốc; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Nguyễn Đình Ninh – Trưởng phòng Trường CĐ KTCN Việt Nam – Hàn Quốc; Phan Văn Thắng – Linh mục quản xứ giáo xứ Vạn Thủy, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh.

Sau khi nghe chủ trì hội nghị tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên, cử tri các xã lần lượt nghe các ứng viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh trình bày dự kiến chương trình hành động nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu trúng cử.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu trúng cử sẽ nỗ lực hết sức làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử, luôn gần dân, sát dân, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư của Nhân dân, cố gắng là người đại diện đáng tin cậy để tiếp thu và chuyển tải các ý kiến của cử tri đến các cơ quan có liên quan.

Chương trình hành động của ứng cử viên Phạm Phú Bình - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ, nếu được cử tri lựa chọn làm đại biểu Quốc hội, sẽ tích cực tham gia quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp luật của đất nước, quan tâm đưa các chủ trương, chính sách hợp lòng dân đi vào cuộc sống. Ông cũng hứa sẽ thực hiện vai trò hỗ trợ, kết nối, đồng hành phát huy truyền thống văn hóa, con người xứ Nghệ, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Ứng cử viên Phạm Phú Bình - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày chương trình hành động
Ứng cử viên Phạm Phú Bình - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày chương trình hành động.

Trong khi đó, được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, ý thức rõ trách nhiệm, bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho biết nếu trúng cử, sẽ đề xuất với Quốc hội xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới, giám sát việc triển khai thực hiện của các cấp, ngành, hướng dẫn, bảo vệ phụ nữ và trẻ em thực hiện tốt quyền đã được pháp luật quy định.

Trình bày những nội dung chính trong chương trình hành động của mình, bà Thái Thị An Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh văn phòng HĐND tỉnh nhấn mạnh nếu trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cử tri và Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền. Là đại biểu công tác tại cơ quan HĐND tỉnh, bà cam kết sẽ dành nhiều thời gian, tăng cường các hoạt động giám sát chuyên đề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và Nhân dân...

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trình bày chương trình hành động.
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh  trình bày chương trình hành động.

Cũng được Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhận thấy rằng Quỳnh Lưu có nhiều tiềm năng và lợi thế, vì vậy nếu được trúng cử bà sẽ kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các  cơ quan có thẩm quyền quan tâm có cơ chế thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế biển, du lịch, công nghiệp chế biến và dịch vụ hỗ trợ.

Với vai trò là Hiệu trưởng Trường CĐ KTCN Việt Nam – Hàn Quốc, ứng cử viên Hồ Văn Đàm mong muốn được đóng góp ý kiến với HĐND và UBND tỉnh những chủ trương chính sách của các Bộ, ngành thực hiện chương trình đổi mới hoạt động dạy nghề, nhằm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.

Qua nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri 16 xã thuộc Quỳnh Lưu bày tỏ tin tưởng vào hiệu quả hoạt động của Quốc hội, HĐND tỉnh; đồng thời hy vọng các ứng cử viên đưa hết tài năng, trí tuệ góp phần xây dựng, thực hiện những quyết sách, hành động thiết thực hơn, quan tâm, sâu sát với những tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhất là quan tâm đến các vấn đề vệ sinh môi trường, sản xuất nông nghiệp, chính sách phát triển kinh tế biển...

Các kiến nghị cụ thể của cử tri 16 xã được đại diện các ứng cử viên tiếp thu và sẽ phản ánh đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết kịp thời.

Buổi chiều, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thuộc đơn vị bầu cử số 4 đã thực hiện tiếp xúc với cử tri 17 xã và thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. Hội nghị tiếp xúc được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 4 có 5 ứng cử viên, gồm các ông, bà: Phạm Phú Bình - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài Nguyên và Môi trường; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An; Lê Thị Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Thu - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, gồm các ông, bà: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Phạm Văn Giang - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Lưu; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Sỹ Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quỳnh Lưu; Nguyễn Thị Xuân Phước - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Nghệ An.

Hội nghị tiếp xúc giữa cử trị và người ứng cử được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ảnh: Thành Cường
Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử được bầu tại đơn vị số 4 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ảnh: Thành Cường
Tại hội nghị, sau khi nghe trình bày tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 4, cử tri đã được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.
Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều khẳng định sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của một đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; phản ánh trung thực, đầy đủ đến với Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền để xem xét giải quyết; đề cao tinh thần theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tham gia có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.
Bà Thái Thị An Chung. Ảnh Thành Cường
Chánh Văn phòng HĐND tỉnhThái Thị An Chung - Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XV trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Cường
Gắn với chức trách, nhiệm vụ công tác, các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ đóng góp để xây dựng tỉnh nhà nói chung, huyện Quỳnh Lưu nói riêng ngày càng phát triển, cụ thể: Tham mưu, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, sớm phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá ở khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung Bộ.
Tích cực, chủ động chỉ đạo, đóng góp cho huyện Quỳnh Lưu về các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu; phát triển ba mũi nhọn về kinh tế rừng, kinh tế vùng trọng tâm nông nghiệp và kinh tế biển; tạo công ăn việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, từ đó xóa đói, giảm nghèo bền vững; xây dựng Quỳnh Lưu nằm trong tốp 3 huyện đứng đầu của tỉnh.
Ông Dương Đình Chỉnh. Ảnh Thành Cường
Giám đốc Sở Y tế Nghệ AnDương Đình Chỉnh - Ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Cường
Tại Hội nghị, cử tri đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trình bày, đồng thời tin tưởng các ứng cử viên sẽ tận tâm, tận lực, nhiệt huyết với vai trò trách nhiệm cao nhất để xây dựng đất nước, tỉnh nhà ngày càng phát triển. Cử tri cũng đã bày tỏ những gửi gắm, kỳ vọng tới các ứng cử viên.
Cử tri Nguyễn Văn Hoàn, xã Quỳnh Hoa bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của tỉnh, đặc biệt là kết quả công tác lãnh đạo phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn; mong muốn bày tỏ tỉnh Nghệ An tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát dịch trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Cử tri Nguyễn Văn Hoàn cũng đã đặt câu hỏi: Dự báo tình hình, giải pháp phòng chống dịch Covid-19 sắp tới? Công tác cách ly điều trị cho Bệnh nhân 3098 tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quỳnh Lưu liệu có an toàn, ảnh hướng đến việc khám chữa bệnh hay không?
Cử tri Nguyễn Vinh Hiến – Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Cầu Giát mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ quan tâm, có tiếng nói để HĐND tỉnh xem xét lại chính sách, chế độ cho người làm việc tại khối, xóm; quan tâm đến việc quản lý trật tự đô thị, nâng thẩm quyền xử lý vi phạm của lực lượng công an xã hoặc thành lập đội quản lý trật tự đô thị.
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thay mặt các ứng cử viên ghi nhân các ý kiến phản ánh của cử tri. Ảnh Thành Cường
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thay mặt các ứng cử viên ghi nhận các ý kiến phản ánh của cử tri. Ảnh: Thành Cường
Tại hội nghị, đồng chí Hồ Lê Ngọc đã cảm ơn sự tin tưởng, cổ vũ, chia sẻ của các bậc cử tri đối với các ứng cử viên; ghi nhận những ý kiến của cử tri và xin hứa sẽ phản ánh với các cấp, cơ quan chức năng; cũng như theo dõi, giám sát, đôn đốc giải quyết.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh cũng đã đưa ra những nhận định về tình hình dịch Covid-19, trình bày kịch bản ứng phó với dịch Covid-19 của tỉnh trong thời gian tới và khẳng định “Bệnh nhân 3098 đang được cách ly, điều trị một cách nghiêm ngặt, an toàn tuyệt đối tại khu cách ly điều trị của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu. Việc cách ly, điều trị tại đây, không ảnh hưởng tới công tác khám chữa của bệnh viện, cũng như không lây chéo ra cộng đồng”./.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm 17 xã, thị trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu: Quỳnh Giang, Quỳnh Hồng, Quỳnh Thạch, Quỳnh Diễn, Quỳnh Văn, Quỳnh Hậu, Ngọc Sơn, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tân, Quỳnh Tam, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hoa, Quỳnh Châu, Tân Thắng, Quỳnh Lâm, Tân Sơn và thị trấn Cầu Giát.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng...