Ứng dụng di động giúp bác sỹ phát hiện ung thư sớm

Các nhà nghiên cứu Scotland mới đây vừa cho ra mắt một một ứng dụng di động đặc biệt, hứa hẹn sẽ giúp các bác sỹ nước này có thể phát hiện được những triệu chứng sớm của căn bệnh ung thư quái ác.
Ứng dụng di động mới có tên Cancer Referral Guidelines với chức năng chỉ dẫn những triệu chứng nghi ngờ của bệnh ung thư đã được Chính phủ Scotland khởi xướng mới đây. Tham gia phát triển ứng dụng là Trung tâm Công nghệ Scotland có trụ sở đặt tại trường đại học West of Scotland. Hiện ứng dụng đã được phát hành miễn phí hai nền tảng Android và iOS.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đài BBC đưa tin, ứng dụng sẽ giúp cung cấp các chỉ dẫn tham khảo nhanh cho các chuyên gia y tế về thông tin triệu chứng, dấu hiệu cũng như hình ảnh nhận dạng về chứng bệnh ung thư.
Khi ở trong các khu vực có Wi-Fi, ứng dụng sẽ cho phép cập nhật liên tục các thông tin mới nhất về ung thư. Bên cạnh đó, người dùng có thể sử dụng ngoại tuyến dễ dàng bất cứ lúc nào.
Theo bộ trưởng y tế Scotland, Shona Robison cho biết: "Ứng dụng này đã được phát triển trong quá trình hợp tác giữa các chuyên gia y tế với bệnh nhân. Và đây là cách dễ dàng và nhanh nhất giúp các bác sỹ, dược sỹ và y tá có thể truy cập nhanh thông tin liên quan đến những triệu chứng nghi ngờ của người mắc bệnh ung thư".
"Việc chuẩn đoán và điều trị ung thư càng sớm sẽ đem lại kết quả khả quan và tăng khả năng sống sót. Cải thiện số bệnh nhân được chuẩn đoán mắc ung thư ở giai đoạn đầu cũng sẽ giúp giảm tử vong và tác động tích cực tới tuổi thọ nói chung", Robison cho biết thêm.
Tiến sỹ Douglas Rigg, một chuyên viên gây mê tham gia phát triển ứng dụng khẳng định: "Ứng dụng sẽ mang đến cho chúng ta khả năng truy cập nhanh các thông tin hỗ trợ việc đưa ra những chuẩn đoán và quyết định lâm sàng".
Thiết bị di động đã và đang trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, và sẽ thật tuyệt vời nếu con người biết cách biến lợi ích từ di động để phục vụ cho cuộc sống của con người, đặc biệt trong lĩnh vực liên quan đến tính mạng con người.
Theo VnReview

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.