Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để tránh sao chép

Ngày 26/6, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Chi đoàn Viện Địa lý nhân văn tổ chức hội thảo “Một số ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu khoa học xã hội,” với sự tham gia của nhiều đoàn viên thanh niên.

Đây là các nhà nghiên cứu trẻ quan tâm đến vấn đề ứng dụng và thực hànhứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong từng loại nghiên cứu cụ thể như lập pháp, đánh giá chính sách, quy hoạch, dân số, thất nghiệp...

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: egsc.usgs.gov)

Phó giáo sư-tiến sỹ Phạm Văn Cự, Giám đốc Trung tâm quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng ứng dụng hệ thống thông tinđịa lý tránh được hiện tượng sao chép lẫn nhau trong nghiên cứu khoa học xã hội. Sử dụng tư duy không gian như một hướng mới trong nghiên cứu khoa học, sẽ giúp các nhà nghiên cứu công bố được nhiều hơn kết quả của mình.

Phương tiện hỗ trợ tư duy không gian hóa gồm năm yếu tố, gồm dữ liệu không gian, thống kê không gian, các lý thuyết khung, phần mềm và phần cứng.

Các nhà nghiên cứu trẻ hay bị ngộ nhận, quá coi trọng sức mạnh của công nghệ thông tin nhưng thực chất cơ sở tri thức mới là quan trọng. Bởi cơ sở tri thức là sự tổng hợp tri thức của các nhà quản lý, chuyên gia chuyên ngành, công nghệ thông tin và cộng đồng. Trong đó, các nhà quản lý và cộng đồng đưa ra chủtrương, đặt các bài toán để giải quyết vấn đề, tham gia xây dựng mô hình xử lý dữ liệu; tổ chức thực hiện, quản lý, đánh giá dự án.

Chuyên gia chuyên ngành đánh giá quan hệ giữa các đối tượng, quá trình, hiện tượng cũng như thiết lập mô hình xử lý. Chuyên gia công nghệ thông tin đưa giải pháp về công nghệ, trợ giúp xử lý dữ liệu, phân phát thông tin.

Hiện nay, nghiên cứu khoa học của Việt Nam đang gặp phải nhiều khó khăn với tư duy không gian nghiên cứu. Khoa học xã hội và địa lý nhân văn thì coi nhẹphương pháp định lượng, trong khi đó khoa học tự nhiên lại đề cao quá mức vai trò của công nghệ trong phương pháp định lượng.

Nghiên cứu khoa học nói chung đều thiếu yếu tố không gian nên thiếu quá trình không gian hóa các quan sát với nhau trong nghiên cứu. Do vậy, các công bố nghiên cứu khoa học của Việt Nam ra bên ngoài rất ít./.
Theo (TTXVN) - V.T

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.