Ứng dụng hỗ trợ chọn nghề, chọn trường và biết được mức lương

Theo Minh Hoàng (plo.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ra mắt ứng dụng chọn nghề-chọn trường, hỗ trợ các bạn học sinh chọn được ngành nghề học yêu thích.

Ứng dụng hỗ trợ chọn nghề, chọn trường và biết được mức lương ảnh 1

Ứng dụng cung cấp khá đầy đủ thông tin về hơn 850 nghề khác nhau (trong đó có 821 nghề trình độ trung cấp, 558 nghề trình độ cao đẳng), mô tả việc học, công việc sẽ làm sau khi ra trường, mức lương, nhu cầu tuyển dụng…

Ngoài ra, người dùng còn có thể nộp hồ sơ ứng tuyển trực tuyến thay vì phải đến tận nơi, giúp tiết kiệm thời gian và công sức, đặc biệt hữu ích đối với những ai đang ở xa.

Ứng dụng chọn nghề-chọn trường ra mắt đúng vào thời điểm các thí sinh vừa bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là công cụ giúp người trẻ tuổi định hướng và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng và điều kiện của mình.

Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng Chọn nghề tại địa chỉ http://bit.ly/2K8C915(Android) hoặc https://apple.co/2K3jtj8 (iOS). Giao diện của chương trình khá đơn giản với các mục chính gồm Chọn nghề, Chọn trường và Thông tin.

Ứng dụng hỗ trợ chọn nghề, chọn trường và biết được mức lương ảnh 2

Để tìm kiếm các thông tin về ngành nghề yêu thích hoặc đang quan tâm, bạn chỉ cần nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. Ví dụ, khi tìm kiếm ngành Công nghệ thông tin, bạn sẽ biết được các ngành nhỏ bên trong như lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu, thiết kế website, quản trị mạng… cùng với phần mô tả cho từng công việc, học phí, nhiệm vụ chủ yếu của nghề, mức lương, cơ hội tuyển dụng, vị trí làm việc và các nghề tương tự.

Ứng dụng hỗ trợ chọn nghề, chọn trường và biết được mức lương ảnh 3

Chuyển sang mục Đào tạo ở ngay bên cạnh, người dùng có thể tham khảo thông tin về chương trình học, chuẩn đầu ra, ai phù hợp với nghề, chi phí đào tạo, danh sách cơ sở đào tạo và cả các thông tin về triển vọng của nghề: Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp, cơ hội nâng cao trình độ/chuyển đổi nghề nghiệp, thu nhập bình quân/tháng sau tốt nghiệp...

Ứng dụng hỗ trợ chọn nghề, chọn trường và biết được mức lương ảnh 4

Bên cạnh đó, ứng dụng còn lưu trữ danh sách và địa chỉ hơn 900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 380 trường cao đẳng, 503 trường trung cấp, 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

Tương tự việc chọn nghề, bạn chỉ cần nhập tên trường vào ô tìm kiếm. Thông tin trả về sẽ bao gồm mức học phí, cơ hội tìm việc làm, số lượng sinh viên tuyển sinh trong những năm gần đây…

Ứng dụng hỗ trợ chọn nghề, chọn trường và biết được mức lương ảnh 5

Nếu đã chọn được nghề yêu thích, bạn chỉ cần chuyển sang mục Đăng ký để nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến mà không cần phải đến tận nơi.

Ứng dụng hỗ trợ chọn nghề, chọn trường và biết được mức lương ảnh 6

Nhìn chung, ứng dụng Chọn Nghề sẽ giúp học sinh, thí sinh, phụ huynh, người lao động có thêm một kênh thông tin tổng hợp, từ đó tìm được ngành nghề yêu thích và ngôi trường phù hợp. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục đào đạo cũng tiết kiệm được nhiều thời gian trong công tác tuyển sinh và hướng nghiệp.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.