Ứng viên thay thế HLV Riedl tin Việt Nam sẽ vào chung kết

(Baonghean.vn) – Mặc dù khá thành công khi đưa ĐT Indonesia lọt vào bán kết AFF Cup 2016 và đánh bại Việt Nam 2 - 1 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, HLV Alfred Riedl đang đối diện với nguy cơ mất việc nếu không thể lọt vào trận chung kết.

Hiện tại, hợp đồng của HLV Alfred Riedl với Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ đáo hạn sau khi AFF Cup 2016 kết thúc. Và rất có thể, ông Riedl sẽ quyết định trở về Vienna (Áo) để chăm sóc người vợ đang gặp vấn đề về sức khoẻ. Và trong trường hợp ĐT Indonesia không có được một kết quả thuận lợi ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, Liên đoàn bóng đá nước này đang chuẩn bị cho một kế hoạch thay thế chiến lược gia người Áo.

HLV Robert Alberts - ứng cử viên số 1 dẫn dắt ĐTQG Indonesia thời gian tới không cho rằng ĐT Indonesia có thể vượt qua Việt Nam ở bán kết.
HLV Robert Alberts - ứng cử viên số 1 dẫn dắt ĐTQG Indonesia thời gian tới không cho rằng ĐT Indonesia có thể vượt qua Việt Nam ở bán kết.

Tạp chí ESPN đã nêu đích danh ứng cử viên số 1 của chiếc ghế HLV trưởng ĐT Indonesia trong thời gian tới là HLV người Hà Lan Robert Alberts. Vị HLV 62 tuổi này từng là cầu thủ của Ajax Amsterdamsche và có kinh nghiệm cầm quân từ năm 1984 đến nay. Hiện tại, ông Robert Alberts đang dẫn dắt CLB PSM Makassar tại giải VĐQG Indonesia.

Tiết lộ với ESPN, ông Robert Alberts cho biết vị trí HLV trưởng ĐT Indonesia đã được đề cập vào tuần trước khi ông đã được các ông chủ CLB trong nước giới thiệu thay thế HLV A. Riedl: “Giám đốc của CLB mà tôi đang làm việc cho biết, tôi đã được lọt vào danh sách trở thành HLV ĐTQG Indonesia. Nhưng để nghĩ đến điều này, hợp đồng của tôi với CLB PSM Makassar cần được giải phóng”.

Chiến lược gia từng trở thành đối thủ cạnh tranh của HLV ĐT Malaysia – Ong Kim Swee chia sẻ thêm: "Tôi thực sự muốn tiếp tục huấn luyện ở Makassar, nhưng tôi có một điều khoản trong hợp đồng rằng nếu bất kỳ đội tuyển quốc gia nào đặt vấn đề, tôi có thể tự do ra đi. Dẫn dắt một ĐTQG luôn luôn thú vị đối với tôi."

Đặc biệt, người nhiều khả năng sẽ thay thế HLV Alfred Riedl còn tỏ ra thiếu lạc quan dành cho khả năng đi tiếp của ĐT Indonseia trước trận bán kết lượt về: “Indonesia đã có một chút may mắn trong trận bán kết lượt đi, vì ĐT Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không thể tận dụng chúng. Tôi nghĩ rằng, Việt Nam sẽ giành chiến thắng trên sân nhà để lọt vào trận chung kết. Nhưng nếu như vậy, đây vẫn là một khởi đầu tốt cho bóng đá Indonesia sau một năm bị FIFA ban hành lệnh cấm. Tôi có thể nhìn thấy tiềm năng rất lớn cho bóng đá Indonesia trong tương lai".

Về phía HLV Alfred Riedl, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam không nghĩ như vậy.

HLV Alfred Riedl rất có thể sẽ chia tay ĐT Indonesia ngay lập tức nếu không lọt vào trận chung kết AFF Cup 2016.
HLV Alfred Riedl rất có thể sẽ chia tay ĐT Indonesia ngay lập tức nếu không lọt vào trận chung kết AFF Cup 2016.

Trả lời báo chí sáng nay, chiến lược gia người Áo cho biết: “Dù trên lý thuyết, đội tuyển Việt Nam chỉ cần thắng chúng tôi 1-0 là đi tiếp, nhưng theo tôi đó sẽ là kết quả không hề dễ dàng. Cầu thủ Việt Nam đá sân nhà nhưng gặp nhiều bất lợi vì sức ép của truyền thông và người hâm mộ. Giới truyền thông và người hâm mộ rất kỳ vọng ĐTVN sẽ vào chung kết, vì thế họ đòi hỏi đội quân của HLV Hữu Thắng phải chiến thắng bằng mọi giá. Sức ép này sẽ là áp lực tâm lý cho đội chủ nhà và sẽ tạo thuận lợi cho chúng tôi. Chắc chắn cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu với đôi chân khá nặng nề trong khi chúng tôi thoải mái hơn."

Nhà cầm quân người Áo có lý do để nói như vậy bởi 2 cầu thủ Indonesia bị chấn thương nhẹ là Boaz Salossa và Fachrudin đã trở lại tập luyện và sẽ kịp hồi phục. Fahrudin Aryanto và Yanto Basna cũng trở lại sau án treo giò nên ông có thêm khá nhiều sự chọn lựa.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dù đón chào sự trở lại của Đình Luật, Minh Tuấn nhưng vị trí tiền vệ đánh chặn mà Hoàng Thịnh để lại thực sự khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng phải đau đầu tìm người thay thế.

Trung Kiên

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.