Ứng viên tổng thống Ba Lan kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Nga
Các ứng viên tổng thống Ba Lan gần như đều có chung quan điểm trong việc bình thường hóa quan hệ với Nga, không ủng hộ việc đưa Ukraine vào NATO.

Theo RIA Novosti ngày 13/5, ứng cử viên tổng thống Ba Lan Grzegorz Braun đã lên tiếng ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ với Nga.
Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan dự kiến diễn ra vào ngày 18/5. Tổng thống Ba Lan đương nhiệm Andrzej Duda sẽ không thể tham gia cuộc bầu cử này vì ông đang giữ chức vụ này lần thứ hai liên tiếp.
“Tôi là người ủng hộ bình thường hóa và các chính sách hợp lý với các nước láng giềng" - ứng viên Braun phát biểu khi bình luận về mối quan hệ Ba Lan-Nga trong cuộc tranh luận bầu cử.
Đồng thời, ông nhắc nhở một ứng cử viên tổng thống khác, Karol Nawrocki, đại diện cho đảng Luật pháp và Công lý, rằng gần đây ông Nawrocki đã kêu gọi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga và đồng thời muốn trả lại cho Ba Lan xác máy bay Tu-154, trong vụ tai nạn máy bay gần Smolensk năm 2010.
Trong khi đó, một ứng viên tranh cử tổng thống khác – Maciej Maciak cho rằng, trong mọi trường hợp, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc với thất bại của Kiev, và Warsaw có thể phải chịu trách nhiệm về điều này.
Matsyak cho biết: "Mọi người tỉnh táo và trung thực đều biết chắc rằng Ukraine sẽ thua cuộc chiến này. Cuộc chiến càng kéo dài, sẽ càng có nhiều người Ukraine thiệt mạng".
Matsyak lo ngại rằng với tầng lớp chính trị hiện tại, “những người này sẽ không thể bảo vệ chúng ta khỏi luận điểm đang nổi lên rằng chính vì các bạn, người Ba Lan, mà người dân Ukraine đã phải chết".
Chính trị gia này tin rằng, để tránh những hậu quả như vậy, chính quyền Ba Lan cần phải ngay lập tức giữ lập trường trung lập liên quan đến Ukraine và cuộc xung đột với Nga.
"Chúng ta phải bắt đầu hành động càng sớm càng tốt giống như Hungary và Slovakia – một cách trung lập" - ứng viên Maciak giải thích.
Ứng viên Slawomir Mentzen từ liên minh "Liên bang" gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc và hoài nghi châu Âu, đã hứa sẽ ngăn cản Ukraine gia nhập NATO.
"Tôi sẽ không đồng ý gửi quân đội Ba Lan tới Ukraine, tôi sẽ không đồng ý cho Ukraine gia nhập NATO " - ứng viên Mentzen phát biểu trong cuộc tranh luận bầu cử.
"Chúng tôi không thể tham gia vào cuộc chiến này, chúng tôi không muốn bị lôi kéo vào đó, chúng tôi không muốn binh lính Ba Lan phải chết ở đó", ông nói thêm.
Mối quan hệ giữa Nga và Ba Lan đã xấu đi đáng kể trong những năm gần đây. Moskva cáo buộc Warsaw có thái độ căm ghét Nga “một cách điên cuồng”. Chính quyền Ba Lan, bất chấp sự chỉ trích và phản đối từ Liên bang Nga, vẫn phá hủy các tượng đài Liên Xô và tịch thu tài sản của Nga.
Để đáp trả hành động của Warsaw, Moskva đã đưa Ba Lan vào danh sách các quốc gia thù địch và trục xuất hàng chục nhà ngoại giao và viên chức lãnh sự Ba Lan khỏi nước này - đây là hành động đáp trả việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Ba Lan.