Ứng viên tổng thống Mỹ nhận định Nga 'không thể thua' trong cuộc xung đột tại Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti, VZ )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ứng viên Tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cho biết, Nga không thể thua trong cuộc chiến này. Moskva đang xây dựng, củng cố lực lượng, và họ có lợi thế về pháo binh so với Mỹ.
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Robert F. Kennedy Jr. Ảnh: Fox News
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Robert F. Kennedy Jr. Ảnh: Fox News

Ứng viên Tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cho biết, Nga sẽ không thua ở mặt trận Ukraine. Lực lượng Vũ trang Nga có lợi thế về pháo binh hơn hẳn so với Mỹ. Do đó, chính phủ Ukraine và Mỹ đang cố gắng "hết sức mình" để che giấu những tổn thất thảm khốc của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đồng thời, ông Kennedy Jr cũng tuyên bố rằng, Mỹ không có đủ pháo để thay thế các vũ khí đã bị hư hỏng trên chiến trường. Kennedy Jr. mô tả tình hình ở Ukraine hiện tại là "cuộc xung đột bạo lực nhất" kể từ Thế chiến II.

Ông Robert F. Kennedy Jr., ứng viên trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, là chính trị gia đã lên tiếng phản đối vụ việc máy bay không người lái (UAV) tấn công Điện Kremlin của Nga hôm 3/5.

"Nước Nga đã cáo buộc Ukraine tấn công Điện Kremlin bằng UAV. Hãy tưởng tượng chúng ta sẽ phản ứng như thế nào, nếu một lực lượng được Nga hậu thuẫn phóng UAV vào Đồi Capitol. Chúng ta cần phải ngay lập tức chấm dứt những động thái làm xung đột căng thẳng hơn" - ứng viên tổng thống Kennedy chia sẻ trên trang Twitter cá nhân.

Theo cựu chuyên gia phân tích của CIA Fred Fleitz, nếu mục đích của cuộc tấn công khủng bố vào Điện Kremlin là một vụ ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì nó đã được lên kế hoạch và thực hiện bởi "những cái đầu thực sự ngu ngốc".

UAV bị bắn hạ khi tấn công vào Điện Kremlin. Ảnh: Reuters

UAV bị bắn hạ khi tấn công vào Điện Kremlin. Ảnh: Reuters

Những ngày qua, vụ tấn công bất ngờ vào Điện Kremlin đã châm ngòi cho một loạt suy đoán, lẫn thuyết âm mưu, với câu hỏi: đây là hành động khủng bố của Ukraine và đồng minh của Kiev thực sự đứng đằng sau, hay đây là kịch bản do Nga dàn dựng?

Dù thực sự bị tấn công hay dàn dựng, thì cả hai suy đoán đều dẫn đến một kịch bản duy nhất: Nga sẽ kiên quyết đẩy nhanh xung đột với Ukraine lên nấc thang mới.

Trong khi Nga chưa công bố kết quả điều tra vụ tấn công, hiện tại Moskva đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm tấn công vào Văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev quả quyết: "Đây là một vụ tấn công khủng bố, và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải xóa sổ Zelensky".

Cũng liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định rằng, xung đột có thể đang đến thời điểm bùng phát, và các cuộc đàm phán thực sự sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.