Ươm cây giống trên 500 m2 cho thu nhập 130 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Gia đình chị Nguyễn Thị Hà ở Khối 3, Thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An) duy trì nghề ươm cây giống trong suốt 15 năm qua. Chỉ với 500 m2 làm vườn ươm, mỗi năm gia đình chị đã xuất bán ra thị trường từ 15 - 20 vạn cây giống, doanh thu khoảng 130 triệu đồng.

Trên diện tích 500m2, gia đình chị Hà luân canh giống cây cho thu nhập cao.
Trên diện tích 500m2, gia đình chị Hà luân canh giống cây cho thu nhập cao.

Mặc dù diện tích đất không lớn, nhưng gia đình chị Hà đã bố trí hợp lý từng cung đoạn, đóng bầu, ươm cây và luân canh các loại giống nên luôn duy trì được các lứa cây giống trong năm để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Mỗi năm gia đình chị xuất bán 2 lứa cây chính phục vụ trồng rừng vụ Thu và vụ Xuân. Ngoài ươm keo, lát hoa, xà cừ, xoan đâu thì gia đình chị còn phát triển thêm các loại giống cây gỗ sưa và các loại cây ăn quả… để phục vụ đa dạng nhu cầu của thị trường.

Giống cây trong vườn ươm của gia đình chị Hà.
Giống cây trong vườn ươm của gia đình chị Hà.
Vườn ươm gia đình chị Hà giải quyết việc làm cho 2-3 lao động thường xuyên.
Vườn ươm gia đình chị Hà giải quyết việc làm cho 2-3 lao động thường xuyên.

Để bảo đảm cho keo khi trồng tỷ lệ sống đạt cao, gia đình chị phải tập trung nhân lực để đảo cây, nhất là cây keo cho cứng cáp khi xuất bán ra thị trường được nhân dân tin tưởng, chấp nhận. Với cách làm tỷ mỉ từng cung đoạn, vườn ươm này ngoài tạo việc làm cho gia đình mình, chị Hà còn tạo việc làm, thu nhập thường xuyên cho 2 đến 3 lao động địa phương có mức thu nhập khá.

Thu Hường

Đài Quỳ hợp

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.