Ưu tiên vắc-xin Covid-19 cho thai phụ, bà mẹ đang cho con bú

Theo Lê Nga (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bộ Y tế ngày 21/8 yêu cầu các đơn vị xem xét ưu tiên tiêm vắc-xin cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú, trong bối cảnh nhiều thai phụ, sản phụ mắc Covid-19.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người mang thai từ 13 tuần trở lên có thể cân nhắc tiêm vắc-xin Covid-19, tiêm ở cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa. Các loại vắc-xin hiện có ở Việt Nam đều có thể tiêm cho thai phụ và người đang cho con bú, trừ vắc-xin Sputnik V chống chỉ định với nhóm này.

Các đơn vị cũng phải đảm bảo cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sản khoa và trẻ sơ sinh, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ trong bối cảnh dịch bệnh.

Nhiều tỉnh, thành đã triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Bệnh viện Hùng Vương ở TP. HCM đã bắt đầu tiêm từ tuần trước.

Khoảng 2 tháng trước, số thai phụ mắc Covid-19 rất ít, song gần đây số nhập viện do Covid-19 tại Bệnh viện Hùng Vương rất nhiều. Thai phụ mắc Covid-19 dễ chuyển nặng. Họ có nhu cầu oxy nhiều hơn bình thường nên khi mắc Covid-19, phổi bị tổn thương dễ gây khó thở và suy hô hấp nhanh, nếu không can thiệp kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn bé.

Nhân viên Bệnh viện Hùng Vương tiêm vaccine Covid-19 cho thai phụ, ngày 12/8. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nhân viên Bệnh viện Hùng Vương tiêm vắc-xin Covid-19 cho thai phụ, ngày 12/8. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo Cổng thông tin tiêm chủng Quốc gia lúc 8h30 sáng 21/8, tổng số liều vắc-xin Covid-19 được tiêm trên toàn quốc là hơn 16,7 triệu liều. Đến nay, Hà Nội (bao gồm ngành Y tế Thủ đô và các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn) đã tiêm được hơn 2,3 triệu mũi, đạt hơn 73% trong hơn 3,1 triệu liều vắc-xin được phân bổ.

TP. HCM được phân bổ hơn 5,5 triệu liều vắc-xin, đã tiêm được gần 5,3 triệu liều, đạt hơn 96%.

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.