Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh huyện Thanh Chương cần quan tâm tập huấn nghiệp vụ cho tổ bầu cử theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” để nắm chắc, làm đúng, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thành công.
Thanh Chương có 7 người tự ứng cử đại biểu HĐND
Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, sáng 9/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Thanh Chương.
Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, sáng 9/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và một số thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

 Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Thanh Chương, công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được huyện chỉ đạo với sự tập trung cao, bài bản và chặt chẽ.

Việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử được kết nối trực tuyến đến tận các xã, thị trấn và được mở rộng đối tượng.

Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thanh Chương báo cáo công tác triển khai bầu cử trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thanh Chương báo cáo công tác triển khai bầu cử trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Huyện ủy, UBND huyện đều ban hành chỉ thị, kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt, đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử vừa được thực hiện đúng luật và quan điểm của huyện về mặt tiến độ thời gian, các nội dung công việc đều thực hiện trước mốc quy định, tạo sự chủ động trong việc rà soát, bổ cứu, khắc phục nếu có sai sót xảy ra.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện đúng quy định của luật, kịp thời, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ; trong đó có 13 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện tại 13 đơn vị bầu cử và 236 tổ bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh cho rằng việc phân bổ ứng cử viên về các đơn vị bầu cử đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành cấp ủy cần gắn với địa bàn được phân công chỉ đạo để đảm bảo sự chỉ đạo toàn diện của Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện và cấp xã được chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, UBMTTQ, đồng thời tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp.

Do đó những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện và cấp xã đều đạt tiêu chuẩn theo quy định, có uy tín cao (qua lấy ý kiến đều đạt tín nhiệm của cử tri từ 90% trở lên); các cơ cấu kết hợp đạt cao hơn so với quy định sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Cụ thể, ở cấp huyện, sau hiệp thương lần hai, tỷ lệ nữ đạt 43.04%; trẻ 44,30%; ngoài Đảng 8,86%; tái cử 32.5%. Ở cấp xã, tỷ lệ nữ 42,28%; trẻ tuổi 40,72%; ngoài Đảng 23,86%; tái cử 28,36%. Thanh Chương có 7 người tự ứng cử đại biểu HĐND xã.

Đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban chỉ đạo bầu cử của tỉnh báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh lưu ý huyện Thanh Chương rà soát cơ sở vật chất, địa điểm bỏ phiếu. Ảnh: Mai Hoa

Công tác tuyên truyền; công tác đảm bảo an ninh trật tự; kiểm tra, giám sát công tác bầu cử được các cấp tập trung với tinh thần chủ động, hiệu quả.

Hiện nay, cấp huyện và cơ sở đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn để bầu; tổ chức niêm yết danh sách cử tri…

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại xã Thanh Tiên. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại xã Thanh Tiên. Ảnh: Mai Hoa

Chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho tổ bầu cử

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Thanh Chương và trực tiếp kiểm tra tại xã Thanh Tiên và khu vực bầu cử xóm Thanh Liêu, cùng ý kiến tham gia của các thành viên trong đoàn kiểm tra của tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử các cấp ở Thanh Chương với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, đến thời điểm này các nội dung công việc đảm bảo yêu cầu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng nhấn mạnh, thời gian tiếp theo với nhiều nội dung công việc quan trọng, quyết định sự thành công của công tác bầu cử, đồng thời yêu cầu tiến độ khẩn trương hơn. Bởi vậy, từ huyện đến cơ sở cần tập trung cao độ cho công tác bầu cử; chú trọng kiểm tra, giám sát ở cơ sở nhằm bổ cứu kịp thời cho cơ sở từng nội dung, công việc cụ thể, nhất là những địa bàn dự báo những khó khăn; đồng thời quan tâm tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” để nắm chắc, làm đúng, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thành công.

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại xã Thanh Tiên. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh trực tiếp kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 6, xóm Thanh Liêu, xã Thanh Tiên. Ảnh: Mai Hoa

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri cần tiếp tục rà soát và lắng nghe ý kiến phản hồi của nhân dân để điều chỉnh, bổ sung đối với những trường hợp thiếu hoặc đưa ra danh sách những người chưa đủ tuổi; trong đó đặc biệt chú trọng rà soát cử tri đi làm ăn xa nhưng chưa cắt hộ khẩu, cử tri thuộc 2 xã vùng tái định cư quay trở về quê cũ làm ăn và quan tâm đến độ tuổi cử tri được thực hiện quyền bầu đại biểu Quốc hội.

Song song với đó là hoàn thiện việc lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với 14/79 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 357/1.781 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã chưa lấy ý kiến để làm cơ sở tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba; trong đó cần đặc biệt chú ý việc xác minh rõ các ý kiến cử tri nêu đối với người ứng cử (nếu có).

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại xã Thanh Tiên. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Trong quá trình hiệp thương lần ba cần quan tâm số dư theo quy định và giữ được các cơ cấu kết hợp. Việc tổ chức các hội nghị vận động bầu cử cho các ứng cử viên cần đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng, an toàn và đúng luật.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng lưu ý trong công tác tuyên truyền cần tăng cường thời lượng theo chiều sâu và tăng mật độ tuyên truyền bằng trực quan sinh động khẩu hiệu, pa nô, áp phích. Cùng với đó là nắm chắc, nắm vững tình hình để chủ động các phương án xử lý, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho cuộc bầu cử tới.  
Đồng chí Dương
Đồng chí Nguyễn Hải Dương - Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện Thanh Chương tiếp thu các chỉ đạo của đoàn kiểm tra tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...