Ủy ban Dân tộc trao quà cho người dân từng mắc Covid-19 tại miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhằm động viên người dân đã từng mắc Covid-19 ổn định cuộc sống, Ủy ban Dân tộc đã trao 74 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng đến các trường hợp mắc Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện miền Tây Nghệ An.
Sáng nay, đại diện Ban Dân tộc Nghệ An đã thay mặt Ủy ban Dân tộc đi trao quà cho các bệnh nhân từng mắc Covid-19 tại các huyện miền núi phía Tây Nghệ An. 
Chằm Puông (Tương Dương) là địa phương đầu tiên phát hiện ca bệnh Covid-19 ở các huyện miền núi phía Tây Nghệ An. Đến nay các ca nhiễm bệnh đều đã được ra viện để về nhà, cuộc sống cũng đã quay trở lại bình thường. Ảnh: Tiến Đông
Chằm Puông (Tương Dương) là địa phương đầu tiên phát hiện ca bệnh Covid-19 ở các huyện miền núi phía Tây Nghệ An. Đến nay các ca nhiễm bệnh đều đã được ra viện để về nhà, cuộc sống cũng đã quay trở lại bình thường. Ảnh: Tiến Đông

Tại Nghệ An, Ủy ban Dân tộc đã trao 74 suất quà cho các bệnh nhân từng mắc Covid-19, trong đó huyện Quế Phong có 24 người, Tương Dương 19 người, Kỳ Sơn 22 người và Con Cuông 9 người. Đây đều là những trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 đã khỏi bệnh, thuộc diện hộ nghèo.

Lãnh đạo Ban dân tộc Nghệ An và UBND huyện Tương Dương hỏi thăm tình hình sức khỏe của người dân sau khi khỏi bệnh Covid-19. Ảnh: Tiến Đông
Lãnh đạo Ban Dân tộc Nghệ An và UBND huyện Tương Dương hỏi thăm tình hình sức khỏe của người dân sau khi khỏi bệnh Covid-19. Ảnh: Tiến Đông

Tại bản Chằm Puông, xã Lượng Minh (Tương Dương), từ ngày 13/7 sau khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên, bản nhỏ này đã có 21 người bị mắc bệnh. Mặc dù hiện nay các trường hợp mắc bệnh đều đã được cho về nhà, quay trở lại cuộc sống bình thường, tuy nhiên, những ký ức kinh hoàng khi cơn bão Covid-19 ập đến vẫn chưa thể phai mờ trong tâm trí người dân nơi đây. 

Ông Vi Mỹ Sơn - Phó Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An thay mặt Ủy ban Dân tộc trao suất quà đến các trường hợp đã khỏi bệnh. Ảnh: Tiến Đông
Ông Vi Mỹ Sơn - Phó Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An thay mặt Ủy ban Dân tộc trao suất quà đến các trường hợp đã khỏi bệnh. Ông Sơn cũng động viên, nhắc nhở người dân cần phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh tái bùng phát. Ảnh: Tiến Đông

Anh Lữ Văn Khăm - 1 trong số 21 người bị mắc bệnh Covid-19 tại Chằm Puông cho biết: Bản thân không nghĩ dịch Covid-19 lại kinh hoàng như thế. Sau khi xét nghiệm biết mình bị bệnh, được đưa đến cơ sở chữa trị, ở nhà thì cả bản đều bị cách ly thì mới thấy sợ.

Bản Chằm Puông có 190 hộ, 987 nhân khẩu, sau khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên, địa phương này đã truy vết được hơn 100 trường hợp F0. Hiện tại, bản Chằm Puông mọi hoạt động đều đã quay trở lại bình thường, các trường hợp mắc bệnh và các trường hợp F1 phải đi cách ly ở bản này đều đã được về nhà, nhưng không vì thế mà người dân chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch. 
Ông Lô Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết, hiện tại xã và huyện cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở người dân phải đảm bảo công tác phòng, chống chữa bệnh, hạn chế đi lại, nếu có ai ở xa về thì phải tuyệt đối tuân thủ việc cách ly, nhằm không để dịch bệnh tái phát. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.