Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh: Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 19/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027; đại diện các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện có đông đồng bào Công giáo.

bna_01 công giáo.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã hoạt động tích cực, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Thực hiện phong trào thi đua yêu nước “sống tốt đời đẹp đạo”; xây dựng đời sống văn hóa; hoạt động từ thiện nhân đạo; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự.

Đặc biệt, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các linh mục, Hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân đồng tình hưởng ứng. Tinh thần tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường bao, đóng góp tiền, ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn được lan tỏa rộng khắp.

Trong 6 tháng đầu năm bà con giáo dân trong tỉnh đã hiến 6.250 m2 đất, tháo dỡ 2.740 m tường bao, tham gia hơn 6 nghìn ngày công, đóng góp hơn 5,2 tỷ đồng, xây dựng 18km đường bê tông nông thôn.

bna_2 công giáo.jpg
Các vị chủ trì hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Bà con giáo dân cơ bản chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật Nghĩa vụ quân sự; luật, nghị định về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhiều giáo xứ, giáo họ hưởng ứng tích cực…

Triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023, các đại biểu thống nhất thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong đồng bào Công giáo về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường bám sát cơ sở, động viên cộng đoàn giáo dân thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đại biểu Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.jpg
Bà con giáo dân xã Hùng Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh tư liệu: Thái Hiền

Tiếp tục động viên cộng đoàn giáo dân thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”; tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Ban Đoàn kết công giáo các huyện, thành, thị…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận và đánh giá những kết quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Đồng thời, lưu ý Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác phối hợp để tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã phát động ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo ở tỉnh Nghệ An và tỉnh Điện Biên./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.