Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị Nghệ An tiếp tục triển khai thực hiện cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Sáng 18/3, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; cùng đại biểu các Ủy ban của Quốc hội.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh. 

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa  đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

THỰC HIỆN BƯỚC NÀO CHẮC BƯỚC ĐÓ

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng luật định, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. 

Trên cơ sở định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND của Thường trực HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động tổ chức Hội nghị hiệp thương theo đúng trình tự và các quy định của luật.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Số đại biểu Quốc hội được bầu ở Nghệ An là 13 người, trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại Nghệ An là 7 người; số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 6 người. Hiện nay, số người được giới thiệu ứng cử cư trú và làm việc tại tỉnh Nghệ An là 32 người và đã tiếp nhận đẩy đủ 32 hồ sơ ứng cử viên. 

Số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu là 83 người; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 251 người; số hồ sơ tiếp nhận là 243 (tính đến 17h ngày 14/3/2021).

Số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 737 người; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 1.930 người; số hồ sơ tiếp nhận là 1.923 (tính đến 17h ngày 14/3/2021).

Số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 10.998 người; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 23.750 người; tổng số hồ sơ tiếp nhận là 23.473 (tính đến 17h ngày 14/3/2021); hồ sơ tự ứng cử HĐND cấp xã là 31 người.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an  phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về công tác triển khai cuộc bầu cử của tỉnh; công tác y tế, đảm bảo an ninh, an toàn; đồng thời trao đổi một số nội dung đối với tỉnh về công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý, tỉnh cần tiếp tục quan tâm giải quyết đến công tác giải quyết khiếu kiện; lường trước các nguy cơ tiềm ẩn để đảm bảo tốt an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử.

Lực lượng công an tỉnh cũng cần rà soát nắm bắt các công dân đi lao động ở nước ngoài và các tỉnh khác nhưng chưa cắt hộ khẩu, số công nhân làm việc tại các khu công nghiệp nhưng chưa đăng ký tạm trú tại địa phương có khu công nghiệp… để lập danh sách cử tri đầy đủ, chính xác.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tin tưởng Nghệ An sẽ thực hiện tốt công tác bầu cử, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cũng lưu ý tỉnh một số nội dung trong quá trình tổ chức, chỉ đạo như: công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết hợp làm căn cước công dân gắn với rà soát danh sách cử tri để tránh trường hợp trùng lặp;…

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nghệ An xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu trong năm 2021.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được thực hiện với tinh thần chủ động, hết sức trách nhiệm, nêu cao tính đoàn kết, thống nhất, linh hoạt, phân công rõ trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy, không cứng nhắc, làm bước nào chắc bước đó; đồng thời tập trung để bao quát, lượng hết các tình huống, công việc có thể diễn ra từ nay đến bầu cử nhằm đạt được mục tiêu là triển khai tốt, hiệu quả sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

Bí thư Tỉnh ủy cũng trao đổi với đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia một số nội dung mà đoàn đặt ra trên các lĩnh vực như về y tế, đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết khiếu kiện, khiếu nại; rà soát cử tri là người lao động tại các khu công nghiệp, sinh viên; cơ cấu tỷ lệ đại biểu tái cử, đại biểu là người ngoài Đảng. 

TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI NHẤT ĐỂ NHÂN DÂN THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan đã có sự phối hợp rất chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành các nội dung của cuộc bầu cử; cơ bản bám sát được kế hoạch, trình tự đặt ra.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh Nghệ An là địa phương có địa bàn rộng, số lượng đơn vị, điểm, tổ bầu cử nhiều, khối lượng công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử lớn, do đó, thời gian từ nay cho đến ngày bầu cử, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị tỉnh cần tiếp tục quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là bám sát các quy định của Luật Bầu cử, các hướng dẫn để triển khai thực hiện cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp. 

Nghệ An cũng cần tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai các khâu sau khi thu nhận hồ sơ ứng cử, đảm bảo đúng quy trình, theo thời gian biểu của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; đặc biệt chú trọng bảo đảm tối đa, đúng cơ cấu, thành phần đại biểu ứng cử, nhất là tỷ lệ nữ, trẻ, tái cử…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Nghệ An chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khối đoàn kết; kiên quyết đấu tranh với các hoạt động xuyên tạc, âm mưu phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử; đồng thời làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo về phòng, chống dịch Covid -19; tập trung tuyên truyền ngay từ cơ sở để người dân đi bầu cử đúng, đủ.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...