V-League 2018: Khi “nhà vua” đang ngủ

(Baonghean.vn) - Không có nhiều sự bổ sung lực lượng, nhà đương kim vô địch Quảng Nam đang khởi động mùa giải V-League 2018 rất chậm chạp. Sau 4 trận đấu, họ chỉ có vẻn vẹn 4 điểm và đứng thứ 12 của BXH, không cho thấy tâm thế ông vua của giải đấu này.

Gần như đội chủ sân Tam Kỳ vẫn giữ nguyên về lực lượng như những mùa giải trước. Đội bóng miền Trung cũng đã xúc tiến đàm phán hợp đồng với khá nhiều ngôi sao sân cỏ nhưng đều bất thành. Là đội vô địch V-League 2017, tiền nong cũng rủng rỉnh hơn khi có thêm nhà tài trợ mới nhưng Quảng Nam chưa bao giờ là điểm đến hấp dẫn cho các cầu thủ nội và ngoại.

Khó khăn nhân sự

Mùa này HLV Hoàng Văn Phúc sẽ khó có được sự đột biến bởi “không bột đố gột nên hồ”. Ảnh: TA
Mùa này HLV Hoàng Văn Phúc sẽ khó có được sự đột biến bởi “không bột đố gột nên hồ”. Ảnh: TA
Trong khi tiền đạo chủ lực Claudecir “làm mình làm mẩy” để được ra đi không thành thì chiều đến, ông Hoàng Văn Phúc đã đưa về 6 tân binh nhưng những cái tên như Minh Hoàng, Văn Hà, Quang Huy, Đức Thắng, Mila hay Wander Luiz đều không phải là cầu thủ có danh tiếng.

Đội chủ sân Tam Kỳ cũng gặp khó khăn khi tiền vệ Huy Hùng bị chấn thương và phải vắng mặt 3 trận đấu đầu tiên ở V.League 2018. Trong khi đó, những trụ cột ở hàng thủ năm ngoái như Thiago Melo hay thủ môn Phạm Văn Cường thỉnh thoảng mắc sai lầm dẫn đến những bàn thua đáng tiếc.

Hàng tiền vệ của Quang Nam thi đấu không đến nỗi nào, Đinh Thanh Trung vẫn đóng vai trò đầu tàu và có trận đấu khá hay trên sân SHB.Đà Nẵng. Phan Thanh Hưng cũng đã ghi bàn thắng, nhưng hàng công cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương mới chỉ đóng vai trò phá lối chơi của đối phương hơn là ghì bàn. Trên sân Cẩm Phả, sự trở lại của Huy Hùng khiến cho tuyến Quảng Nam giữa cầm được bóng nhiều hơn nhưng gặp phải Quảng Ninh với cựu đội trưởng SHB.Đà Nẵng Nguyên Sa, một cầu thủ gốc Quảng quá hiểu đội chủ sân Tam Kỳ đã không cho họ nhiều cơ hội.

Khó bó cái khôn

Đầu mùa giải, BLĐ Quảng Nam quyết tâm “trị” đứa con ngỗ ngáo Claudecir bằng cách “giam lỏng” 2 vòng đấu nhưng đến khi cần dùng thì tiền đạo người Brazil vẫn chưa thể ra sân bởi nền tảng thể lực chưa đảm bảo. Đúng là “người tính, không bằng trời tính”!

Claudecir vẫn chưa đủ thể lực thi đấu. Ảnh: Internet
Claudecir vẫn chưa đủ thể lực thi đấu. Ảnh: Internet
Với những khó khăn về nhân sự sau 4 trận đấu đầu tiên của V.League 2018, Quảng Nam chỉ có được 4 điểm. Trên sân nhà đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc thắng FLC Thanh Hóa, bị Sài Gòn cầm hòa và nhận thất bại khi đi làm khách Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng. Đúng như  GĐĐH Nguyễn Húp lo lắng: “Vô địch đã khó, làm sao để giữ thành công ở mùa này càng khó hơn” bởi mới sau 4 trận đấu mà họ đã bị bỏ xa 6 điểm.

Theo dõi đội bóng miền Trung này,  chúng tôi thấy, Quảng Nam cũng như SLNA đều thường có sự khởi đầu không tốt ở V. League.  Trong 3 mùa bóng gần đây, sau 4 vòng đấu đầu tiên họ cũng chỉ có 3,4 và 8 điểm. Đột biến mùa giải 2017, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc bất bại 4 trận đầu tiên với 8 điểm giành được và sau đó lên ngôi vô địch.

Mọi việc sẽ còn khó khăn hơn, bởi khi Quảng Nam thi đấu với vai trò nhà đương kim vô địch sẽ khác xa kiểu “núp gió” năm ngoái. Xem ra HLV Hoàng Văn Phúc sẽ khó có được sự đột biến bởi “không bột đố gột nên hồ” bởi ngoại binh tồi, cầu thủ nội chỉ tầm trung. Ngôi sao duy nhất đội trưởng Thanh Trung sau khi bị các đội quan tâm theo kèm đang ngày càng bị thu hẹp ảnh hưởng. Đối với Quảng Nam bây giờ, nhiều người cho rằng cơ hội lọt vào top 3 còn khó, nói chi đến việc bảo vệ thành công ngôi vô địch.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.