#V-League 2018

85 kết quả

Nam Định cần nhanh chóng gia hạn hợp đồng 7 cầu thủ trụ cột. Ảnh: Internet

CLB Nam Định: Lại nỗi lo “cơm áo, gạo tiền”

(Baonghean.vn) - Chưa kịp mừng khi phút chót trụ hạng V-League thành công thì HLV Nguyễn Văn Sỹ đã phải đối diện với nỗi lo "cơm áo, gạo tiền” cho mùa giải sắp tới. Nếu không chủ động được nguồn kinh phí, đội bóng thành Nam lại dễ lâm vào những khốn khó như mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi bóng đá đỉnh cao Việt Nam.
Bùi Tiến Dũng

Chuyện những người “gác đền” V-League 2018

(Baonghean.vn) - Hơn ai hết, các đội Nam Định, HAGL, SLNA và mới đây là FLC Thanh Hóa thấu hiểu được tầm quan trọng của vị trí thủ môn trong mùa giải vừa qua. Điều khá lạ là có đội “khủng hoảng thiếu” như HAGL đã đành, “khủng hoảng thừa” như FLC Thanh Hóa cũng “biếu không” Cúp Quốc gia cho B.Bình Dương.
Không kể thắng hay thua, HLV Đức Thắng đều dẫn các học trò đến chào cổ động viên sau trận đấu. Ảnh: Internet

SLNA - TP HCM: Thay lời tri ân!

(Baonghean.vn) - Đội chủ sân Vinh sẽ khép lại V-League 2018 bằng trận cầu tri ân khán giả, mở cửa tự do trong trận tiếp TP HCM. Một trận cầu thủ tục đối với cả 2 đội bóng, khép lại một mùa giải đáng nhớ cả với HLV Miura lẫn HLV Đức Thắng.
Ngoại binh của XSKT.Cần Thơ được đánh giá mạnh hơn đội khách. Ảnh: Internet

XSKT.Cần Thơ - Nam Định: Trận cầu triệu đô

(Baonghean.vn) - Sau “trận chung kết ngược” XSKT.Cần Thơ - Nam Định sẽ có 1 đội bóng phải xuống chơi hạng Nhất. Chí ít phải mất độ 20 tỷ đồng mới có cơ hội quay lại V-League, không ít đội sau khi “sẩy chân” và mất hút, nên trận đấu trên sân Cần Thơ xứng đáng được coi là “trận cầu triệu đô”.
Oseni Ganiyu Bolaji - ứng cử viên số 1 của Vua phá lưới mùa giải. Ảnh: Internet

V-League 2018: “Vua ngoại” lại lên ngôi

(Baonghean.vn) - Danh hiệu Vua phá lưới V-League 2018 khó thoát khỏi 3 cái tên Oseni Ganiyu Bolaji, Hoàng Vũ O.Samson (Hà Nội FC) và Teofilo Soares Eydison (Than Quảng Ninh). Thậm chí có người còn cho rằng “ông vua” đó có “hộ khẩu” ở đội bóng thủ đô vừa làm lễ đăng quang chức vô địch của mùa giải.
Chủ nhà Cần Thơ sẽ quyết chiến với Nam Định tranh vé play-off. Ảnh: Internet

V-League 2018, “phim hay” đoạn cuối

(Baonghean.vn) - Bàn thắng 2-1 ở phút bù giờ trên sân 19/8 của SLNA vào lưới đội chủ nhà S.Khánh Hòa đã khiến cho cuộc tranh đua tấm huy chương bạc giữa FLC Thanh Hóa và đội bóng phố biển trở nên hấp dẫn hơn.
Quế Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải cần phải có cái đầu lạnh

(Baonghean.vn) - SLNA đánh rơi mất 2 điểm trên sân Cẩm Phả chỉ trong vòng 4 phút cuối cùng của trận đấu. Điều này khiến cho cuộc đua tranh chiếc huy chương đồng V-League mùa này trở nên thú vị hơn. Hơn ai hết, đội trưởng Quế Ngọc Hải cần phải bình tĩnh hơn trong giai đoạn cuối mùa giải.
“Sát thủ” Eydison đã có 11 bàn thắng. Ảnh: Internet

Than Quảng Ninh - SLNA: Cuộc chiến 2 cánh

(Baonghean.vn) - Lịch sử làm khách trên sân Cẩm Phả của Than.QN chưa bao giờ là dễ dàng với SLNA. Trong 3 mùa gần nhất, đội bóng xứ Nghệ luôn thất bại mỗi khi đá trên sân của Than.QN. Khó khăn thêm chất chồng khi đội bóng xứ Nghệ ngoài sự vắng mặt của Xuân Mạnh, Văn Đức lại mất thêm thủ môn Vũ Hải.
Các tuyển thủ Olympic Việt Nam của HAGL không còn thi đấu ấn tượng như trước ASIAD 18. Ảnh: Internet

Những cầu thủ nào dính “virut ASIAD”?

(Baonghean.vn) - Chỉ được nghỉ ngơi vài ngày sau 7 trận đấu đầy căng thẳng tại ASIAD 18 trên đất Indonesia, các tuyển thủ Olympic Việt Nam đã phải thi đấu V-League 2018. Không ít cầu thủ đã dính “virut ASIAD”, thậm chí có người đã bị chấn thương dài hạn.
Văn Đức - Xuân Mạnh

Liệu SLNA có phải “yêu lại từ đầu”?

(Baonghean.vn) - Chỉ còn có 5 trận đấu nữa là V-League 2018 sẽ khép lại. Nhưng có vẻ như việc vắng mặt của Văn Đức, BHL SLNA sẽ phải “yêu lại từ đầu” bằng cách thay đổi đấu pháp chiến thuật, nếu không muốn trắng tay mùa giải này.