V. League 2022: SLNA 'chậm mà chắc'?

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, V. League 2022 sẽ khởi tranh vào cuối tháng 2/2022 tới đây. Và từ mấy tháng nay, guồng quay V. League đã vận hành hết công suất để chuẩn bị mọi mặt cho một giải đấu trong nước được đông đảo người hâm mộ hy vọng và chờ đợi nhất.

Có “thiên hình vạn trạng” cách làm không ai giống ai từ các CLB được dự V. League, khiến cho không khí của giải đấu càng thêm nhộn nhịp, háo hức. Nhiều CLB chăm lo trước hết cho sân bãi đạt chuẩn, mọi điều kiện trên sân phù hợp theo yêu cầu như SLNA, Thanh Hóa, Hải Phòng… Nhưng tập trung hơn cả vẫn là chăm lo lực lượng từ việc đôn cầu thủ trẻ lên đội 1 thi đấu giải trẻ rèn dũa chuyên môn, mua sắm ngoại binh, nội binh, thi đấu tập huấn trước giải chính thức để lắp ghép đội hình.

Dư luận thích thú theo dõi màn rượt đuổi ngoạn mục trước giải của 2 “đại gia” bóng đá Việt là HAGL và Hà Nội FC. Dĩ nhiên là sẽ không ai chịu kém cạnh ai khi 2 đội này vừa giữ lại những cầu thủ tốt nhất, vừa liên tục đưa về những ngoại binh khủng như tiền đạo Baiano, trung vệ Barbosa (HAGL) để chọi với những Ivancic hay Djuro (Hà Nội FC)... Chắc chắn, cuộc đấu trên thị trường chuyển nhượng, mua sắm cầu thủ giỏi và mời gọi HLV tài ba sẽ dẫn đến cuộc đua tranh quyết liệt, không khoan nhượng trên sân cỏ giữa 2 CLB do 2 vị HLV nổi tiếng khu vực và châu lục là Kiatisuk Senamuang và Park Choong Kyun dẫn dắt.

Với kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng ở V.League, Đình Hoàng sẽ là cầu thủ quan trọng giúp HLV Huy Hoàng làm mới lối chơi của SLNA trong mùa giải mới. Ảnh tư liệu: Đức Anh
Với kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng ở V.League, Đình Hoàng sẽ là cầu thủ quan trọng giúp HLV Huy Hoàng làm mới lối chơi của SLNA trong mùa giải mới. Ảnh tư liệu: Đức Anh
Trong khi đó, SLNA khi có nhà tài trợ mới cũng tỏ ra không thua em, kém chị về mọi mặt và đang tạo quyết tâm lấy lại thời hoàng kim của mình. Tuy nhiên, có một điều đáng quan tâm là sự chuẩn bị trước giải của SLNA cho đến nay vẫn theo hướng âm thầm, lặng lẽ, chẳng hạn như thi đấu tập huấn, mua sắm ngoại binh chậm chạp hơn so với các đối thủ.

Không thấy SLNA tham gia các giải đấu tập huấn được chú ý như giải cúp Hoàng đế Quang Trung, giải tập huấn của Viettel cũng như giải đấu Cup Hoa Lư-Ninh Bình…? SLNA đã thi đấu 2 trận với SHB Đà Nẵng và một trận với Sài Gòn FC và có thông tin sẽ tham gia giải giao hữu tại Vũng Tàu để chốt chọn ngoại binh?

Rõ ràng, không thể đánh giá đúng mọi mặt của SLNA khi chỉ thi đấu giao hữu với những đội bóng “bậc trung” như vừa nêu. SHB Đà Nẵng thi đấu rất dưới sức ở giải đấu mới đây (thua 2, thắng 1). Sài Gòn FC cũng không có nhiều chuyển động đáng chú ý trước giải nên cữ dượt mới đây với đội bóng này không rõ có giúp được gì nhiều cho HLV Huy Hoàng hay không?

V-League 2022 sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách với 26 vòng đấu. Ảnh tư liệu: Minh Đức
V-League 2022 sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách với 26 vòng đấu. Ảnh tư liệu: Minh Đức

Người hâm mộ SLNA hẳn là sốt ruột vì cho đến nay, ngoài tiền vệ Olaha trở lại (và chưa thi đấu chính thức nên không thể khẳng định anh có đạt được phong độ như xưa hay không) chưa có tên tuổi của ít nhất 2 cầu thủ ngoại còn lại? Khi Ngọc Hải trở lại, dĩ nhiên suất trung vệ ngoại sẽ không phải là ưu tiên tuyển chọn. Khi đã có Olaha, có thể an tâm vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ biên, vậy nên 2 suất cứng cần tuyển phải chăng sẽ là 1 tiền vệ trung tâm và một tiền đạo? Không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao nhưng dường như gần đây, SLNA không cho thấy sự mát tay như những năm tháng đầu tiên kiếm tìm và kết nối  với cầu thủ ngoại?

Chưa phải là hình ảnh đầy đủ nhất nhưng những trận đấu giao hữu của B. Bình Dương, T. Bình Định hay HAGL đều rất đáng xem và bổ ích thực sự đối với các cầu thủ trước mùa bóng mới. B. Bình Dương chơi phòng ngự-phản công rất thuần thục và đáng nói là có nhiều nhân tố trẻ xuất hiện trên sân thi đấu đầy tự tin và hiệu quả như Vĩ Hào, Việt Cường… T. Bình Định mua sắm nhiều nội binh chất lượng và theo thời gian, đội bóng này sẽ rất đáng gờm trước mọi đối thủ. Và HAGL dù thiếu vắng một loạt trụ cột do lên tuyển nhưng dưới tay Kitisuk và dàn ngoại khủng đã thi đấu  hiệu quả ngoài mong đợi.

Tinh thần thi đấu là điều mà người hâm mộ xứ Nghệ mong muốn SLNA chứng minh và phát huy trong thời điểm khó khăn hiện tại ở đấu trường V.League. Ảnh tư liệu: Hải Thịnh
Tinh thần thi đấu là điều mà người hâm mộ xứ Nghệ mong muốn SLNA chứng minh và phát huy trong thời điểm khó khăn hiện tại ở đấu trường V.League. Ảnh tư liệu: Hải Thịnh

Ngẫm người mà thấy… lo cho SLNA khi ngoại binh chưa tề tựu đủ, dàn trẻ được tin cậy thì chưa cho thấy sự tin tưởng (xem họ thi đấu dưới sức tại giải U21 chẳng hạn?) và HLV Huy Hoàng thì chưa được thực tiễn kiểm nghiệm về năng lực cầm quân? Và hơn ai hết, quá trình chạy đà trước giải cũng chưa cho thấy sự trơn tru, mạch lạc nhằm sẵn sàng ở mức cao nhất cho mùa giải mới?

Thời gian vật chất vẫn còn nhưng thời gian cũng không chờ đợi ai, nếu không có sự cố gắng, sự vươn lên song hành cùng các đội bóng khác thì mọi sự sẽ trở nên khó lường hơn ở phía trước? Hay thực chất, đang có một SLNA “chậm mà chắc” khi mọi việc vẫn đang ở trong tầm tay của lãnh đạo và ban huấn luyện?

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.