V-League mời trọng tài FIFA Malaysia điều hành các trận cầu 'sinh tử' vòng 22
Hai trọng tài FIFA người Malaysia được mời bắt chính các trận đấu then chốt trong cuộc đua trụ hạng giữa Đà Nẵng, TP.HCM, HAGL và PVF-CAND nhằm đảm bảo tính công bằng.
Vòng 22 V-League 2025/2026 đang bước vào giai đoạn quyết định khi cuộc đua trụ hạng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Để đảm bảo tính minh bạch và giảm thiểu tối đa các tranh cãi về công tác trọng tài, Ban tổ chức giải đấu đã chính thức mời hai trọng tài FIFA người Malaysia tham gia điều hành các trận cầu mang tính chất 'sống còn'.
Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali cầm còi trận đấu tại Đà Nẵng
Tâm điểm đầu tiên của vòng đấu là cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và Becamex TP.HCM trên sân Chi Lăng vào lúc 18h ngày 8/5. Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali sẽ là người 'cầm cân nảy mực'. Ông Ali không phải là gương mặt xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi từng có nhiều kinh nghiệm điều hành các trận đấu lớn tại V-League những mùa giải trước.
Hiện tại, Đà Nẵng đang đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 13 điểm, trong khi TP.HCM xếp trên với 21 điểm. Một kết quả bất lợi ngay trên sân nhà có thể khiến đội bóng sông Hàn lún sâu hơn vào khủng hoảng và đối diện nguy cơ xuống hạng trực tiếp. Sự hiện diện của trọng tài ngoại được kỳ vọng sẽ giúp giải tỏa áp lực tâm lý cho cầu thủ hai đội và mang lại sự an tâm cho người hâm mộ.
Sức trẻ từ trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman tại sân Pleiku
Đến ngày 10/5, sự chú ý sẽ đổ dồn về sân Pleiku với màn so tài giữa HAGL và PVF-CAND. Đây là trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện nhóm cuối bảng. Trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman sẽ đảm nhiệm vai trò bắt chính trong cuộc đọ sức này.

Vị trọng tài sinh năm 1995 này được đánh giá cao nhờ sự quyết đoán và kinh nghiệm vận hành VAR tại các giải đấu chuyên nghiệp ở Malaysia. PVF-CAND hiện đứng áp chót với 14 điểm, đối diện áp lực phải thắng để thoát khỏi vị trí nguy hiểm. Trong khi đó, HAGL dù đứng thứ 10 với 22 điểm nhưng vẫn cần thêm điểm số để chính thức an tâm trụ hạng sớm.
Việc thuê trọng tài ngoại trong bối cảnh cục diện nhóm cuối bảng căng thẳng là bước đi cần thiết của Ban tổ chức. Giải pháp này không chỉ giúp giảm bớt áp lực đè nặng lên các trọng tài nội mà còn khẳng định sự minh bạch, giúp các đội bóng tập trung hoàn toàn vào chuyên môn trong giai đoạn về đích của mùa giải.


