Vạch rõ thủ đoạn đằng sau hành vi xuyên tạc

Vừa qua, cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Danh Dũng khi đang có hành vi phát tán các video mang nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước... lên mạng Internet.

Vạch rõ thủ đoạn đằng sau hành vi xuyên tạc
Đối tượng Nguyễn Danh Dũng. Ảnh Vietnamnet

Sau vụ việc, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng việc bắt giữ là không có cơ sở. Nhưng, sự thật là các cơ quan chức năng Việt Nam đã thực hiện đúng pháp luật. Đằng sau hành vi của Dũng là một thủ đoạn thâm độc.

Trộn lẫn giả thật

Hành vi tán phát thông tin sai sự thật của Nguyễn Danh Dũng thực chất là cụ thể hóa thủ đoạn "Trộn lẫn giả thật" vốn đã xuất hiện từ lâu, nổi tiếng với hai câu nói của 02 ông trùm Quốc xã: “Một điều lừa dối bịa đặt khó tin nhất, nhưng được nhắc đi nhắc lại trăm ngàn lần sẽ được mọi người tin là thật - Paul Joseph Göbbels - Bộ trưởng Bộ Thông tin Quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã”; Bằng vũ khí tuyên truyền khôn ngoan và dai dẳng, người ta có thể khiến cho quần chúng tin rằng thiên đường là địa ngục, địa ngục là thiên đường- Adolf Hitler”. Hai câu nói trên đã cho thấy mục đích của thủ đoạn này đó là làm đảo lộn thông tin, tạo ra sự hồ nghi, từ đó tạo điều kiện để phổ biến cho các thông tin sai trái.

Bản thân Nguyễn Danh Dũng là một người có trình độ (tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên ngành cơ khí) và để thuyết phục người xem, Dũng đã nhào nặn thông tin, hình ảnh dựa trên những sự kiện cụ thể rồi thêm thắt, suy diễn. Nguy hiểm hơn, Dũng còn nhiều lần nhấn mạnh “đây là tài liệu gốc”, “tài liệu hiếm”. Tất cả các video clip mà Dũng thực hiện đều là dạng “ba phần thực, bảy phần hư” bởi đã được thêm thắt vô số thông tin theo hướng suy diễn, kích động khiến người đọc, người nghe tin là thật. 

Ngoài ra, Dũng đánh vào tâm lý tò mò, hiếu kỳ, thích những “chuyện lạ”, “chuyện ít biết”, “chuyện hậu trường” của công chúng để dựa vào hình ảnh, phán ngôn chính thống của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước rồi cắt xén, thêm thắt thậm chí bịa đặt theo kiểu suy diễn vô căn cứ  nhưng cố tình tỏ ra khách quan, sử dụng rất nhiều phương thức, nhiều trang mạng khác nhau thậm chí lấy cả thông tin trên những trang web giả mạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hậu quả khôn lường

Với số đông người đọc, người nghe, người xem ít được tiếp cận các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ít có điều kiện tiếp cận sách báo, ít điều kiện nghe thông tin từ nhiều nguồn...lại thiếu cảnh giác, thận trọng suy nghĩ và phân tích thì khi xem các video clip của Nguyễn Danh Dũng dàn dựng rất dễ sửng sốt, ngạc nhiên rồi “tin là thật” để rồi nảy sinh tâm lý thù ghét, không tin cậy, phản ứng ngược với những chỉ đạo, điều hành của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như lãnh đạo địa phương.

Từ đây, Dũng đã tiếp tay tiếp sức cho mục tiêu của các thế lực thù địch là phá hoại, gieo rắc tư tưởng hoài nghi, chán chường, mất lòng tin vào tình hình phát triển của đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; vào Nghị quyết Đại hội Đảng; vào uy tín, vai trò  của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước; kích động ý thức thù hận; tư tưởng chống đối, ý thức phản kháng, phản loạn trong một bộ phận nhân dân; gieo rắc tâm lý mong đợi về sự “thay đổi” chế độ bằng những tư tưởng “mới”, “khác lạ”, kích động “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trong nội bộ Đảng, nội bộ nhân dân ta...

Trị đúng người, đúng tội

Rõ ràng, hành động, việc làm của Nguyễn Danh Dũng đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, vi phạm nghiêm trọng Điều 258 Bộ luật Hình sự quy định về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”:  “1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bi phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai đến bảy năm.”

Nguyễn Danh Dũng có hành vi xuyên tạc tình hình đất nước, bịa đặt những chuyện không có thật về nội tình đất nước, bôi nhọ và hạ uy tín của Đảng, của Nhà nước, của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước là đi ngược sự thật, không khách quan và trung thực, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, chính quyền. Việc Cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ Dũng hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc của Nguyễn Danh Dũng cũng là bài học cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta mỗi khi xem, nghe, đọc thông tin, nhất là qua mạng Internet và các trang mạng xã hội. Mỗi người cần đặc biệt tỉnh táo, thận trọng, suy nghĩ thấu đáo trước những thông tin trá hình, núp dưới vỏ bọc “chuyện ít người biết”, “chuyện sau hậu trường” để kịp thời tránh khỏi những “cái bẫy” xuyên tạc, bịa đặt, kích động...được cố tình cài đặt trong đó./.

Theo Baophapluat.vn

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.