Pháp luật

Vận chuyển gần 3 yến ma túy, thiếu phụ lĩnh án chung thân

Trần Vũ 01/12/2025 16:19

Trước lời hứa sẽ có 60 triệu tiền công, Bounhak Souli Nhong đồng ý vận chuyển vali ma túy từ khu vực biên giới xuống thành phố. Tuy nhiên, khi phát hiện số lượng ma túy lớn, Bounhak hoảng sợ, phân vân.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Bounhak Souli Nhong (SN 1981), trú thủ đô Viêng Chăn (Lào) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bounhak Souli Nhong là người gốc Việt Nam, tên Việt là Thương. Năm 1998, sau khi sang Lào sinh sống Bounhak nhập quốc tịch Lào.

Năm 2022, Bounhak quen người đàn ông tên Keo qua mạng xã hội. Sau đó, Keo đặt vấn đề thuê Bounhak vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam nhưng người phụ nữ này không đồng ý.

Ngày 11/2/2025, Keo tiếp tục liên lạc thuê Bounhak đi Xiêng Khoảng để phiên dịch với tiền công 10 triệu kíp Lào (khoảng hơn 12 triệu đồng) và hứa cho tiền mừng Tết cổ truyền Việt Nam. Nghe vậy, Bounhak đồng ý.

van huyen 3 yen ma tuy
Bị cáo Bounhak Souli Nhong lĩnh tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Trần Vũ

Hôm sau, Bounhak tự bắt máy bay đến điểm hẹn để đi phiên dịch. Tuy nhiên, khi gặp nhau, Keo đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy từ thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn cũ) xuống TP Vinh sẽ có 50 triệu Kíp Lào (khoảng hơn 60 triệu đồng). Bounhak đồng ý nên nhờ một người bạn chở đến Cửa khẩu Nậm Cắn để sang Việt Nam.

Sau khi nhập cảnh sang Việt Nam, Bounhak được một người đàn ông đến, tự giới thiệu là người của Keo đón, chở xuống thị trấn Mường Xén chờ lấy “hàng”. Trong thời gian này, Bounhak liên lạc, đặt vấn đề thuê một người lái taxi chở xuống Vinh với tiền công 2,6 triệu đồng.

0h 30 phút ngày hôm sau, theo sự chỉ dẫn từ người của Keo, Bounhak ngồi ô tô đi nhận ma túy. Tuy nhiên, khi thấy vali chứa ma túy to, cầm lên nặng, Bounhak sợ nên không dám nhận vận chuyển. Lúc này, qua điện thoại Keo hứa sẽ cho thêm tiền.

Người lái taxi thấy có giấu hiệu bất thường nên hỏi Bounhak bên trong vali là gì. Lúc này, Bounhak nói dối trong đó là vàng, sừng và xương hổ. Do khách không cho mở vali kiểm tra nên tài xế ô tô từ chối chở.

Bounhak liền gọi điện báo cho Keo về việc không thuê được người chở ma túy. Lúc này, Keo nói Bounhak đưa vali ma túy về lại nhà nghỉ để gã xử lý tiếp. Tuy nhiên, trên đường đi về, Bounhak bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội vì hám tiền công lớn. Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2025) thì tội Vận chuyển trái phép chất ma túy quy định tại khoản 4, Điều 250 quy định mức hình phạt tù từ 20 năm hoặc tù chung thân, nhẹ hơn mức hình phạt 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình quy định tại khoản 4, Điều 250 Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Bounhak Souli Nhong tù chung thân.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Vận chuyển gần 3 yến ma túy, thiếu phụ lĩnh án chung thân
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO