Pháp luật

Vận chuyển hơn 1 tấn pháo nổ, 2 tài xế vào tù

Trần Vũ 12/03/2026 09:01

Được một đối tượng thuê vận chuyển pháo nổ với tiền công 30 triệu đồng, Hoàng Cảnh Ước đồng ý. Do số lượng pháo quá nhiều nên Ước đã rủ Cao Thanh Hòa cùng vận chuyển. Khi các đối tượng đi đến địa phận Nghệ An thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

anh 1
Hai bị cáo Hoàng Cảnh Ước và Cao Thanh Hòa nghe tuyên án. Ảnh: Trần Vũ

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Cảnh Ước (SN 1981) và Cao Thanh Hòa (SN 1994), cùng trú tỉnh Gia Lai về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/5/2025, Ước được một người đàn ông (không rõ lai lịch) gọi điện đặt vấn đề thuê chở pháo nổ từ khu vực gần Cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai) ra phía Bắc với tiền công 30 triệu đồng. Người này nói Ước cứ đi theo đường mòn Hồ Chí Minh sẽ có người chủ động liên hệ nhận hàng. Nghe vậy, Ước đồng ý.

Tối cùng ngày, Ước lái ô tô đến khu vực rẫy cao su để nhận hàng. Do số lượng pháo nổ quá lớn nên Ước gọi điện cho Cao Thanh Hòa nói có người thuê chở pháo ra Bắc với tiền công 10 triệu đồng, cho ứng trước 5 triệu đồng.

Hoàng Cảnh Ước nói Hòa đến nhà mình lấy xe ô tô bán tải đi đến điểm hẹn để bốc pháo. Khi đến nơi, cả hai đã bê nhiều thùng cát tông và bao ni lô chứa pháo nổ lên xe.

Sau đó, hai tài xế đi theo đường mòn Hồ Chí Minh để ra phía Bắc. Đến khoảng 18h ngày 14/5 khi cả hai đi đến địa phận xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn (cũ) thì bị Tổ công tác phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Cơ quan chức năng đã thu giữ trên xe ô tô do Ước điều khiển hơn 495 kg pháo nổ; thu giữ trên xe ô tô do Hòa điều khiển hơn 668 kg pháo nổ. Trong vụ án này, tổng khối lượng pháo nổ mà hai đối tượng vận chuyển là hơn 1,1 tấn.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo khai vì hám lợi tiền công nên đã đồng ý chở pháo thuê cho đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch.

Sau khi bị bắt, Ước đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính là 25 triệu đồng, Hòa tự giao nạp gần 5 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quy định về cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, đã tự nguyện giao nạp số tiền thu lợi bất chính, gia đình có người thân có công với cách mạng.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, tòa tuyên phạt Hoàng Cảnh Ước 5 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 10 triệu đồng. Tuyên phạt bị cáo Cao Thanh Hòa 5 năm tù.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Vận chuyển hơn 1 tấn pháo nổ, 2 tài xế vào tù
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO