Vấn đề an ninh lương thực trong bối cảnh đại dịch

(Baonghean) - “An ninh lương thực luôn luôn và mãi mãi là vấn đề hết sức hệ trọng của quốc gia, nhất là tình hình bất ổn chính trị trên thế giới thường xuyên xảy ra, vấn đề biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và đặc biệt là các vấn đề an ninh phi truyền thống và dịch bệnh” - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020 diễn ra hồi trung tuần tháng 3/2020.

Điều khá đặc biệt, ý kiến của Thủ tướng Chính phủ được đưa ra trong điều kiện vụ đông xuân năm 2020 cả nước được mùa lúa. Theo dự kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khi kết thúc vụ cả nước sẽ đạt sản lượng khoảng 20,1 triệu tấn. Trong đó, sản lượng các tỉnh phía Bắc đạt khoảng 6,9 triệu tấn, các tỉnh phía Nam 13,2 triệu tấn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020". Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên có một thực tế, Hội nghị tổng kết Đề án An ninh lương thực (ANLT) diễn ra trong bối cảnh cả đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và tính đến những ngày đầu tháng 4/2020 trên thế giới có gần 1,2 triệu ca mắc virus Corona ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ; gần 65.000 người tử vong vì Covid-19. Ở Việt Nam, tính đến ngày 5/4, có 241 ca mắc bệnh, trong đó có 90 ca chữa khỏi. Việt Nam cũng tiến hành cách ly tập trung hơn 80.000 người tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Thực tế dịch bệnh diễn ra khốc liệt trên quy mô toàn cầu khiến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội rơi vào tình trạng bế tắc, đình trệ; mọi hoạt động sản xuất buộc phải tạm dừng để dồn sức chống dịch. Điều này đã đặt ra cho các quốc gia trên thế giới vấn đề về an ninh lương thực.

Dự báo nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung trở nên hữu hạn. Việt Nam nhiều năm nay luôn giữ vững vị trí top 3 quốc gia xuất khẩu gạo trên thế giới, tuy nhiên trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan nghiêm trọng và chưa xác định điểm dừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, muốn hay không, trước hết phải đảm bảo lương thực đủ cho 100 triệu dân trong nước. Trách nhiệm của Đảng và Nhà nước là phải ổn định lương thực, thực phẩm và cuộc sống cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh.

“Phi nông bất ổn vẫn là câu nói rất đúng của cha ông ta, và chúng ta cần tiếp tục thực hiện trong tình hình mới”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định

Ổn định diện tích trồng lúa, đảm bảo ANLT là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Hải Vương
Ổn định diện tích trồng lúa, đảm bảo ANLT là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Hải Vương

Nói thêm về tính chất quan trọng của vấn đề ANLT, Thủ tướng nêu trong những ngày đầu tháng 3/2020, sau khi có người nhiễm Covid-19 ngay lập tức thị trường lương thực xuất hiện tình trạng  nhốn nháo, người dân tranh nhau mua dự trữ lương thực, thực phẩm. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, mặc dù với điều kiện đặc biệt như thời điểm này nhưng Việt Nam không thiếu nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm, các loại hàng hóa nhu yếu phục vụ 100 triệu dân. Ngay trong những ngày cao điểm, Chính phủ đã chỉ đạo các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh phân phối lương thực, thực phẩm mở cửa bán đến 23h hàng ngày.

Đánh giá 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 5/8/2009 của Bộ Chính trị về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020” cho thấy, giai đoạn 2009-2019 sản lượng lúa tăng từ 39,17 triệu tấn lên 43,4 triệu tấn; bình quân lương thực đầu người tăng từ 497 kg/năm lên 525 kg/năm, đưa Việt Nam vào nhóm 6 nước hàng đầu về chỉ số này và vai trò của Việt Nam trong hỗ trợ an ninh lương thực (ANLT) cho các quốc gia khác ngày càng tăng.

Thực tế sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam còn cho thấy, nước ta xuất khẩu gạo đứng tốp đầu thế giới nhưng ANLT đứng thứ 57/113 quốc gia xuất khẩu. Đời sống của người sản xuất nông nghiệp vẫn còn nghèo, ở nhiều địa phương vẫn còn hộ dân thiếu đói. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại sự thiếu ổn định trong quy hoạch sử dụng đất; cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ thiếu đồng bộ; lao động nông nghiệp dồi dào nhưng chất lượng thấp; chính sách đối với nông dân, địa phương, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo còn một số bất cập; một số hạn chế trong hệ thống lưu thông, xuất khẩu lương thực; việc cân đối nhu cầu dinh dưỡng, sức khỏe, tuổi thọ của nhân dân vẫn gặp nhiều khó khăn…

Nông dân Quỳnh Dị (TX. Hoàng Mai) thu hoạch lúa. Ảnh tư liệu: Thanh Yên
Nông dân Quỳnh Dị (TX. Hoàng Mai) thu hoạch lúa. Ảnh tư liệu: Thanh Yên

Nói về vấn đề này, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng, “có thực mới vực được đạo”,  nhất là trong những ngày xảy ra dịch Covid-19 càng thấy được vấn đề ANLT quan trọng như thế nào. Tuy nhiên phải đặt vấn đề ANLT trong bối cảnh sự phát triển chung, tổng thể với các lĩnh vực khác. Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2045 trở thành nước phát triển theo hướng hiện đại.

Bên cạnh đó, phải đặt nông nghiệp trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Các cấp, ngành, địa phương cần nghiên cứu để quy hoạch lại, cơ cấu lại nông nghiệp, trong từng khu vực phải dựa trên lợi thế so sánh của từng sản phẩm nông nghiệp, nông sản để phát triển cho phù hợp. Phải làm thế nào để người nông dân có lãi 30% khi tham gia sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, cho dù chuyển dịch thế nào thì yêu cầu tiên quyết vẫn là giữ ổn định diện tích sản xuất lúa, đồng thời với nâng cao hiệu quả canh tác. Vấn đề này cần sự vào cuộc của các nhà khoa học, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và chính người nông dân.

Nông dân Nam Đàn cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hải Vương
Nông dân Nam Đàn cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hải Vương

Sau hơn 10 năm Việt Nam thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, về vấn đề tam nông cho thấy đời sống người dân đã có bước cải thiện. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để Nghị quyết 26 tiếp tục thực hiện trong giai đoạn mới, trước hết phải tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, đưa tốc độ xuất khẩu nông sản tăng 9 -10% năm. Cần có những giải pháp khoa học, đầu tư thiết kế hạ tầng, đánh giá nguồn nhân lực và có giải pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai. Cùng với đó là khắc phục những tồn tại về liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

“Phải chốt cứng diện tích trồng lúa hàng năm, không chạy theo nhu cầu thị trường; gắn liền với nó là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trong tổng thể phát triển kinh tế của đất nước; chuyển nhận thức nông nghiệp từ an sinh xã hội sang đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng, nhằm góp phần nâng cao thể trạng, tầm vóc cho người dân Việt Nam” – Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Ở Nghệ An, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ, sản lượng lương thực có hạt bình quân trên đầu người tăng từ 397 kg năm 2008 lên trên 417 kg năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 tăng gấp 3,7 lần so với năm 2008 (28,4 triệu đồng/7,65 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh từ 28,89% năm 2008 xuống còn 5,54% năm 2018, không còn hộ đói.

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...