Vận động được trên 46 tỷ đồng vào 'Quỹ khuyến học' tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đó là kết quả được nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình học tập và phát động phong trào thi đua “Tháng khuyến học Nghệ An” lần thứ 16/ 2019 - tiếp sức cho học sinh đến trường năm học 2019 – 2020 của Hội khuyến học tỉnh Nghệ An.
Tham dự hội nghị có đồng chí Thái Văn Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Xuân Bí, Chủ tịch Hội khuyến học Nghệ An; đại diện các sở ban ngành liên quan. Ảnh: Đức Anh
Sáng 20/8, tại TP Vinh Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các mô hình học tập và phát động phong trào thi đua “Tháng khuyến học Nghệ An” lần thứ XVI – 2019. Tham dự hội nghị có PGS.TS Thái Văn Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Xuân Bí, Chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An; đại diện các sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Đức Anh
Hội nghị nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2019, các phong trào thi đua “Học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng” tiếp tục đẩy mạnh trên khắp cả tỉnh. Thông qua phong trào, các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” ngày càng được mở rộng  và nâng cao chất lượng.
Một trong những hoạt động nổi bật của khuyến học trong 6 tháng đầu năm 2019 đó là công tác vận động quỹ khuyến học được các cấp hội chủ động và dành nhiều công sức, triển khai sáng tạo bằng nhiều hình thức để gây Quỹ khuyến học làm học bổng trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Phong trào phát triển “Lợn đất khuyến học” ở hộ gia đình, quỹ khuyến học ở các dòng họ và các hội khuyến học cơ sở là thiết thực và sôi động nhất, mang lại hiệu quả lớn để gây quỹ khuyến học cơ sở.
6 tháng đầu năm 2019 tổng số quỹ vận động được là 46 tỷ 771 triệu đồng (gần bằng số kinh phí vận động được năm 2018 > 48 tỷ đồng). Trong đó, số kinh phí đã chi thưởng và học bổng khuyến học là 22 tỷ 741 triệu đồng, tương ứng với trên 83.990 suất phần thưởng và học bổng khuyến học.
Hội khuyến học Nghệ An trao 15 xe đạp cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Ảnh: Đức Anh
Hội Khuyến học Nghệ An trao 15 xe đạp cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Ảnh: Đức Anh
6 tháng cuối năm, Hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để đại hội nhiệm kỳ ở các cơ sở Hội Khuyến học đạt kết quả tốt nhất. Đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học nhằm cổ vũ, động viên các em học sinh và các thầy cô giáo bước vào năm học mới 2019 – 2020. Cùng đó, phát động phong trào thi đua “Tháng khuyến học Nghệ An” lần thứ 16/ 2019 – tiếp sức cho học sinh đến trường năm học 2019 – 2020; đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm việc triển khai xây dựng và phát triển các mô hình học tập ở các địa phương.
Hệ thống học mãi tiếp tục thực hiện trao 300 suất học bổng trực tuyến cho Hội khuyến học Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Trong năm học 2019 - 2020, Hệ thống học mãi tiếp tục thực hiện trao 300 suất học bổng trực tuyến cho Hội Khuyến học Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Tại hội nghị, PGS.TS Thái Văn Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu vào BCH Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Chủ tịch Hội.
Dịp này, Đại diện Hệ thống học mãi phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao 5 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 5 em học sinh nghèo ở Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh); Hội Khuyến học Nghệ An trao 15 xe đạp cho các em học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.