Vận động gần 1,5 tỷ đồng giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

(Baonghean.vn) – Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và Cuộc vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016” diễn ra sáng 12/1.

Năm 2015, tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin được mở rộng trên 21 huyện, thành thị với gần 16.000 hội viên và ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm 2015, Hội tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quán triệt chỉ thị 43 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công văn 4534 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trong năm, Hội đã vận động ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam được gần 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới, sửa chữa hơn 40 căn nhà; hỗ trợ vốn sản xuất và tặng gần 2,5 nghìn suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Báo cáo tại hội nghị, ông Đinh Xuân Tứ - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết đã vận động gần 1,5 tỷ đồng giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam
Báo cáo tại hội nghị, ông Đinh Xuân Tứ - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết năm 2015, hội đã vận động được gần 1,5 tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

8 tập thể được Mặt trận tổ quốc tỉnh tặng bằng khen
8 tập thể được Mặt trận tổ quốc tỉnh tặng bằng khen.
52 cá nhân và 45 cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 đã được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng giấy khen
Các cá nhân, cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 đã được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng giấy khen.

Dịp này, 8 tập thể đã được Mặt trận tổ quốc tỉnh tặng bằng khen; 52 cá nhân và 45 cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 đã được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng giấy khen.

Nguyệt Minh 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.