Vận động người dân tái định cư lòng hồ thủy điện Bản Vẽ về nơi ở mới

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác của hai huyện Thanh Chương và Tương Dương đã phối hợp đến từng hộ dân trong khu vực lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ để vận động người dân về lại nơi ở mới.
Đoàn công tác của huyện Thanh Chương do ông Lê Đình Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương làm trưởng đoàn; Ông Kha Văn Ót, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương đại diện cho đoàn huyện Tương Dương cùng nhiều ban ngành trong hai huyện. Vượt qua nhiều chặng đường, ngày 14/1, đoàn công tác đã đến từng nhà ở hai bản Kim Hồng (xã Kim Tiến) và Chà Coong (xã Hữu Dương) cũ để vận động hơn 20 hộ dân về khu TĐC Thanh Sơn và Ngọc Lâm huyện Thanh Chương.
Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, Kha Văn Ót - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cùng đại diện các ban ngành của 2 huyện. Vượt qua nhiều chặng đường, ngày 14/1, đoàn công tác đã đến từng nhà dân ở 2 bản Kim Hồng (xã Kim Tiến) và Chà Coong (xã Hữu Dương) cũ để vận động hơn 20 hộ dân về khu TĐC Thanh Sơn và Ngọc Lâm huyện Thanh Chương. Ảnh: Hồ Phương
Ở lòng hồ thủy điện bản Vẽ hiện có khoảng hơn 20 hộ dân đang sinh sống tạm bợ. Đây là những hộ dân thuộc diện di dời đến khu TĐC Ngọc Lâm và Thanh Sơn huyện Thanh Chương để phục vụ cho việc xây dựng thủy điện Bản Vẽ. Trong đó, đại bộ phận là những người đã chuyển xuống khu TĐC mới nhưng do nhiều nguyên nhân nên trở về nơi ở cũ để làm ăn, sinh sống tạm bợ tại đây. Có một vài hộ dân chưa chuyển xuống vì cho rằng nhiều vấn đề đền bù chưa thỏa đáng.
Ở lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ hiện có khoảng hơn 20 hộ dân đang sinh sống tạm bợ. Đây là những hộ dân thuộc diện di dời đến khu TĐC Ngọc Lâm và Thanh Sơn huyện Thanh Chương để phục vụ cho việc xây dựng Thủy điện Bản Vẽ. Trong đó, đại bộ phận đã chuyển xuống khu TĐC mới nhưng do nhiều nguyên nhân, các hộ nói trên đã trở về nơi ở cũ để làm ăn, sinh sống tạm bợ. Có một vài hộ dân chưa chuyển xuống vì cho rằng nhiều vấn đề đền bù chưa thỏa đáng. Ảnh: Hồ Phương
Các hộ dân này chủ yếu ở hai bản Kim Hồng (xã Ngọc Lâm) và Chà Coong (xã Thanh Sơn) huyện Thanh Chương. Ông Quang Văn Tuyên bản Kim Hồng, xã Ngọc Lâm cho biết, gia đình ông chuyển xuống bản Kim Hồng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương (thuộc khu TĐC Ngọc Lâm) từ năm 2009, gia đình ông đã ăn hai cái tết tại nơi ở mới. Tuy nhiên, do thiếu nước sinh hoạt, đất sản xuất không có, nên ông buộc phải đưa gia đình mình về lại nơi ở cũ (bản Kim Hồng, xã Kim Tiến (1 xã cũ của huyện Tương Dương) để làm ăn, sinh sống.
Các hộ dân này chủ yếu ở 2 bản Kim Hồng (xã Kim Tiến) và Chà Coong (xã Hữu Dương). Ông Quang Văn Tuyên ở bản Kim Hồng cho biết: Gia đình ông chuyển xuống bản Kim Hồng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương (thuộc khu TĐC Ngọc Lâm) từ năm 2009, đã ăn hai cái Tết tại nơi ở mới. Tuy nhiên, do thiếu nước sinh hoạt, đất sản xuất không có, nên ông buộc phải đưa gia đình mình về lại nơi ở cũ  để làm ăn, sinh sống. Ảnh: Hồ Phương
Trở lại nơi cũ, hiện nay, các hộ dân đang sống chủ yếu dựa vào việc khai thác lâm sản, đánh bắt cá và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Việc học hành, khám chữa bệnh và các vấn đề an sinh xã hội khác gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều quyền lợi của người dân không được hưởng vì ngụ cư, không tham gia sinh hoạt vào một cộng đồng xã hội nào nhất định. Ảnh: Hồ Phương
Trở lại nơi cũ, hiện nay, các hộ dân đang sống chủ yếu dựa vào việc khai thác lâm sản, đánh bắt cá và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Việc học hành, khám chữa bệnh và các vấn đề an sinh xã hội khác gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều quyền lợi của người dân không được hưởng vì ngụ cư, không tham gia sinh hoạt vào một cộng đồng xã hội nào nhất định. Ảnh: Hồ Phương
Ông Lương Khắc Phùng đang sinh sống tại bản Chà Coong, xã Hữu Dương (một xã cũ của huyện Tương Dương) là một trong số ít những hộ dân chưa bao giờ chuyển đến nơi ở mới. Ông Phùng cho biết: ông không đi bởi nhiều lý do, trong đó, lý do lớn nhất là ông chưa đồng tình về việc một diện tích đất lớn của gia đình ông không được đền bù cũng như cấp đổi đến nơi ở mới. Ảnh: Hồ Phương
Ông Lương Khắc Phùng đang sinh sống tại bản Chà Coong, xã Hữu Dương (một xã cũ của huyện Tương Dương) là một trong số ít những hộ dân chưa bao giờ chuyển đến nơi ở mới. Ông Phùng cho biết: ông không đi bởi nhiều lý do, trong đó, lý do lớn nhất là ông chưa đồng tình về việc một diện tích đất lớn của gia đình ông không được đền bù cũng như cấp đổi đến nơi ở mới. Ảnh: Hồ Phương
Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe người dân trình bày những vấn đề vướng mắc trong việc quay lại, đến nơi ở mới của người dân hai bản Kim Hồng và Chà Coong. Cùng trao đổi tại buổi làm việc, ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đã chia sẻ những khó khăn của người dân tại nơi ở mới. Đồng thời, ông cũng phân tích những thuận lợi, mặt tích cực và khó khăn ban đầu tại nơi ở mới. Ông mong muốn người dân quay lại, chuyển xuống để an cư lạc nghiệp”cùng bà con làng xóm tại 2 xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn. Phía chính quyền huyện, xã của huyện Thanh Chương sẽ tạo mọi điều kiện cho người dân về định cư tại nơi ở mới. Đặc biệt, cán bộ địa phương sẽ cầm tay chỉ việc trong việc phát triển kinh tế cho người dân. Ảnh: Hồ Phương
Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe người dân trình bày những vấn đề vướng mắc trong việc quay lại, đến nơi ở mới của người dân hai bản Kim Hồng và Chà Coong. Cùng trao đổi tại buổi làm việc, ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đã chia sẻ những khó khăn của người dân tại nơi ở mới. Đồng thời, ông cũng phân tích những thuận lợi, mặt tích cực và khó khăn ban đầu tại nơi ở mới. Ông mong muốn người dân quay lại, chuyển xuống để an cư lạc nghiệp”cùng bà con làng xóm tại 2 xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn. Phía chính quyền huyện, xã của huyện Thanh Chương sẽ tạo mọi điều kiện cho người dân về định cư tại nơi ở mới. Đặc biệt, cán bộ địa phương sẽ cầm tay chỉ việc trong việc phát triển kinh tế cho người dân. Ảnh: Hồ Phương
Ông Kha Văn Ót - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cũng phân tích cho người dân hiểu những khó khăn của cuộc sống tạm bợ hiện nay, đặc biệt là các vấn đề về an sinh xã hội, phát triển kinh tế bền vững. Trong ngày, đoàn đã trao một số phần quà cho các hộ dân nhân dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp đến. Sau khi di dời đến khu TĐC Thanh Sơn và Ngọc Lâm từ năm 2006 - 2010, có gần 50 hộ dân trở về nơi ở cũ. Từ năm 2016, chính quyền 2 huyện Tương Dương và Thanh Chương đã vận động được hơn 30 hộ dân về khu TĐC mới. Đến nay, các hộ dân còn lại cũng đã và đang chuẩn bị trở lại khu TĐC Thanh Sơn và Ngọc Lâm để sinh sống. Ảnh: Hồ Phương
Ông Kha Văn Ót - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cũng phân tích cho người dân hiểu những khó khăn của cuộc sống tạm bợ hiện nay, đặc biệt là các vấn đề về an sinh xã hội, phát triển kinh tế bền vững.  Trong ngày, đoàn đã trao một số phần quà cho các hộ dân nhân dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp đến. Sau khi di dời đến khu TĐC Thanh Sơn và Ngọc Lâm từ năm 2006 - 2010, có gần 50 hộ dân trở về nơi ở cũ. Từ năm 2016, chính quyền 2 huyện Tương Dương và Thanh Chương đã vận động được hơn 30 hộ dân về khu TĐC mới. Đến nay, các hộ dân còn lại cũng đã và đang chuẩn bị trở lại khu TĐC Thanh Sơn và Ngọc Lâm để sinh sống. Ảnh: Hồ Phương

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.