Vận hành nhà vệ sinh không cần dùng nước trên Đảo Mắt

(Baonghean.vn) - Ngày 14/6, tại Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, nhóm nghiên cứu đã triển khai lắp ghép vận hành nhà vệ sinh theo công nghệ Dry Bio - Toilet. 

Nhóm đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Dry Bio - Toilet để xây dựng mô hình nhà vệ sinh không dùng nước tại Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An” do Thượng tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng ban Khoa học quân sự, Bộ CHQS tỉnh làm chủ nhiệm đề tài, tiến hành triển khai lắp ghép vận hành nhà vệ sinh theo công nghệ Dry Bio Toilet (nhà vệ sinh không dùng nước). Đây là đề tài cấp tỉnh, chủ trì Bộ CHQS tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An là cơ quan quản lý.

Thi công lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh không dùng nước Bio - Toilet trên Đảo Mắt. Ảnh: Ngô Đức Biểu
Thi công lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh không dùng nước Bio - Toilet trên Đảo Mắt. Ảnh: Ngô Đức Biểu

Đảo Mắt có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh và Bộ CHQS tỉnh, nhìn chung đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trên đảo từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, hiện tại cán bộ, chiến sĩ của Đảo cũng còn gặp khó khăn, thiếu thốn trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là thiếu nước ngọt, không có điện, đặc biệt là công tác bảo đảm vệ sinh môi trường.

Trên đảo bố trí nhiều vị trí đóng quân tập trung, chỉ có vị trí chỉ huy là có nhà vệ sinh tự hoại quy mô nhỏ, các vị trí khác nhà vệ sinh 2 ngăn ảnh hưởng đến môi trường, nhất là về mùa nắng nóng, hanh khô. 

Để giải quyết về vấn đề ô nhiễm môi trường, trong điều kiện khan hiếm nước, thiếu nguồn điện, thiếu hệ thống thoát nước và yếu tố địa hình khó khăn cho xây dựng các nhà vệ sinh tự hoại, công nghệ Bio - Toilet khô là giải pháp thích ứng cho các vấn đề trên.

Nhà vệ sinh không dùng nước Bio - Toilet vừa tiết kiệm nước vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ảnh: Ngô Đức Biểu
Nhà vệ sinh không dùng nước Bio - Toilet vừa tiết kiệm nước vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ảnh: Ngô Đức Biểu

So với nhà vệ sinh kiểu giật nước, nhà vệ sinh không dùng nước dựa trên công nghệ Bio - Toilet khô có nhiều ưu điểm vượt trội, đó là: Tiết kiệm nguồn nước sạch; thiết kế linh hoạt, dễ vận hành, không cần những đường ống dẫn phức tạp, không cần xây hầm phân hủy, giảm thiểu nguy cơ rò rỉ gây ô nhiễm môi trường; xây dựng, lắp đặt trên nhiều loại địa hình, ở những vùng xa xôi, xa nguồn nước, những vùng có tầng nước mặt và nước ngầm cao.

Sử dụng nhà vệ sinh không dùng nước giúp tránh xả thải, cho phép xử lý hợp vệ sinh, không gây ô nhiễm nguồn nước, nên ngăn ngừa được bệnh tật và giảm các nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người; chất thải sau khi phân hủy sinh học được thu gom và có thể sử dụng làm phân bón.

Việc triển khai đề tài trên ngoài phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của bộ đội và giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường do chất thải sinh hoạt cũng như vấn đề thiếu nước sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trên Đảo Mắt còn có thể áp dụng cho các địa bàn khó khăn về lắp đặt nhà vệ sinh giật nước, khu vực hiếm nước ngọt hoặc có sự cạnh tranh cao trong nhu cầu sử dụng nước ngọt, các khu vực thường xuyên xẩy ra tình trạng hạn hán.

Ngô Đức Biểu

(Ban Khoa học quân sự - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An)

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.