Văn Lâm mang tin vui đến với HLV Park; 'Bại tướng' của ĐT Việt Nam chính thức dẫn dắt ĐT Malaysia

Thanh Hiền ((Tổng hợp từ bongdaplus.vn/vov.vn))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đặng Văn Lâm mang tin vui đến với HLV Park Hang-seo; Trung Quốc vắng bóng cầu thủ gốc Brazil vì Covid-19; "Bại tướng" của ĐT Việt Nam chính thức dẫn dắt ĐT Malaysia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đặng Văn Lâm mang tin vui đến với HLV Park Hang-seo

Sau thời gian dài điều trị chấn thương bả vai, thủ môn Đặng Văn Lâm đã có thể quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội ở Cerezo Osaka.

Trên trang chủ chính thức của đội bóng J.League cũng vui mừng thông báo về màn tái xuất của thủ thành người Việt Nam. “Đặng Văn Lâm và Taggart hôm nay đã nhập cuộc với tinh thần tốt. Cả hai cầu thủ vẫn đang trong quá trình hồi phục, nhưng chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để có thể trở lại sớm nhất có thể”.

Văn Lâm được cho đã hoàn thành tốt các bài tập mà BHL đưa ra. Dù vẫn phải duy trì tập luyện với giáo án riêng nhưng việc Văn Lâm dần bắt nhịp được với khối lượng vận động được xem là thông tin khá tích cực. Nếu sớm lấy lại được thể trạng, phong độ tốt nhất trong thời gian tới, Văn Lâm có thể trở về tập trung cùng ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối gặp Nhật Bản và Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào tháng 3 tới.

Đặng Văn Lâm
Cầu thủ Đặng Văn Lâm.

Sự góp mặt của Văn Lâm sẽ đem đến thêm những sự lựa chọn cho HLV Park Hang-seo ở trong khung gỗ, vị trí mà ĐT Việt Nam vẫn chưa có được sự ổn định trong thời gian qua.

Về phía bản thân, Văn Lâm cùng Cerezo Osaka sẽ còn khoảng hơn 1 tháng nữa để chuẩn bị cho ngày khai màn J.League 2022. Sau mùa giải chưa được trao cơ hội ra sân thường xuyên, thủ thành sinh năm 1993 đang rất quyết tâm sẽ được thi đấu nhiều ở mùa giải mới.

Đặng Văn Lâm đã dính chấn thương vai trong lúc tập luyện hồi cuối tháng 9, phải lên bàn mổ vào tháng 10 và không thể cùng ĐT Việt Nam tham dự một số trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Trung Quốc vắng bóng cầu thủ gốc Brazil vì Covid-19

Tiền đạo Trung Quốc gốc Brazil Elkeson nhiễm Covid-19 khi về thăm quê nhà ở Brazil nhân dịp đầu năm và kẹt lại đó, không kịp tập trung cùng đội tuyển Trung Quốc trước loạt trận vòng loại cuối World Cup 2022 với Nhật Bản (ngày 27/1) và Việt Nam (ngày 1/2).

Elkeson có xét nghiệm dương tính với Covid-19 ngày 20/1, phải ở lại cách ly y tế tại Brazil. Theo báo Trung Quốc thì vài ngày sau cầu thủ trên có kết quả âm tính nhưng anh không thể xin visa nhập cảnh vào Nhật.

Elkeson, cầu thủ Brazil nhập tịch Trung Quốc, đang ở lại quê nhà vì nhiễm COVID-19. Ảnh: GETTY IMAGES
Elkeson, cầu thủ Brazil nhập tịch Trung Quốc, đang ở lại quê nhà vì nhiễm Covid-19. Ảnh: Getty Images

Ngày 23/1, toàn bộ đội tuyển Trung Quốc sẽ có mặt tại Nhật Bản tham dự trận đấu ngày 27/1 rồi năm ngày sau sẽ đến Việt Nam thi đấu lượt trận thứ tám trên sân Mỹ Đình.

Lỡ trận gặp Nhật Bản nhưng với trận gặp Việt Nam thì khả năng tham dự của Elkeson vẫn còn bỏ ngỏ.

Elkeson không lạ với người hâm mộ Việt Nam với lối đá đậm chất kỹ thuật, có thân hình đậm nhưng rất nhanh và khỏe với khả năng gây rối hàng thủ và lối chơi nhiều tiểu xảo, thường gây khó cho các hậu vệ Việt Nam. 

Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại trước đối thủ hàng đầu châu Á

Dù đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn phải nhận thất bại với tỷ số 0-3 trước đội tuyển nữ Hàn Quốc.

Được đánh giá mạnh hơn đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Hàn Quốc sớm thể hiện ưu thế vượt trội so với đội tuyển nữ Việt Nam. Ngay từ phút thứ 5, đội tuyển nữ Hàn Quốc có bàn thắng mở tỷ do công của đội trưởng Ji So-yun với cú sút xa tuyệt đẹp để đánh bại thủ môn Kim Thanh. 

Huỳnh Như và các đồng đội không thể gây bất ngờ trước Hàn Quốc. Ảnh: vietnamnet.vn
Huỳnh Như và các đồng đội không thể gây bất ngờ trước Hàn Quốc. Ảnh: vietnamnet.vn

Đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận bàn thua thứ 2 chỉ sau 2  phút sau pha phản lưới nhà của Phương Thảo. Dù nhận 2 bàn thua chóng vánh nhưng Huỳnh Như và các đồng đội thể hiện tinh thần quyết tấm để rút ngắn tỷ số, tuy nhiên đội tuyển nữ Việt Nam đành chấp nhận với tỷ số 0-2 trong hiệp 1.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, đội tuyển nữ Hàn Quốc tiếp tục làm chủ thế trận. Tuy nhiên, những nỗ lực phòng ngự không biết mệt mỏi của đội tuyển nữ Việt Nam đã liên tục làm nản lòng các chân sút bên phía đối phương.

Tuy nhiên đến phút thứ 80, đội tuyển Hàn Quốc được hưởng phạt đền sau khi Chương Thị Kiều để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đội trưởng Ji So-yun dễ dàng ghi bàn để nâng tỷ số lên 3-0. Những phút sau đó, đội tuyển  Hàn Quốc vẫn tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng được ghi.

Mặc dù để thua với tỷ số 3-0 nhưng đây là trận đấu đội nữ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực. Trước mắt thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn là 2 trận đấu với đội tuyển Nhật Bản và Myanmar để cạnh tranh tấm vé lọt vào vòng tứ kết ASIAN Cup 2022. 

"Bại tướng" của ĐT Việt Nam chính thức dẫn dắt ĐT Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức tìm được người thay thế HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt ĐT Malaysia, đó là nhà cầm quân người Hàn Quốc Kim Pan Gon.

Trang chủ FAM thông báo, HLV Kim Pan Gon đã chính thức trở thành người dẫn dắt ĐT Malaysia. Ông Kim dự kiến sẽ tới Malaysia vào đầu tháng 2 tới cùng với 4 trợ lý gồm 1 HLV phó, 1 HLV thủ môn, 1 HLV thể lực và 1 chuyên viên phân tích.

Bản hợp đồng giữa HLV Kim Pan Gon và FAM sẽ có thời hạn 2 năm. Sự xuất hiện của ông Kim Pan Gon sẽ nâng số lượng HLV Hàn Quốc đang dẫn dắt các ĐTQG ở khu vực Đông Nam Á lên con số 3, sau HLV Park Hang-seo của ĐT Việt Nam và HLV Shin Tae Yong của ĐT Indonesia.

Trước khi nhận lời dẫn dắt ĐT Malaysia, ông Kim Pan Gon đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật tại Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) và phụ trách việc tuyển chọn HLV lẫn cầu thủ cho ĐTQG lẫn đội U23 Hàn Quốc. Ngoài ra, nhà cầm quân này từng dẫn dắt ĐT Hong Kong (Trung Quốc) trong 2 nhiệm kỳ 2009-2010 và 2012-2017.

HLV Kim Pan Gon sẽ là vị thuyền trưởng mới của ĐT Malaysia. (Ảnh: AFP)
HLV Kim Pan Gon sẽ là vị thuyền trưởng mới của ĐT Malaysia. Ảnh: AFP

Đáng chú ý, HLV Kim Pan Gon từng có 2 trận thua với cùng tỷ số 1-3 trước ĐT Việt Nam khi còn dẫn dắt ĐT Hong Kong (Trung Quốc). Đó là trận đấu trên sân Mỹ Đình ở vòng loại Asian Cup 2015 vào tháng 3/2014 và trận giao hữu trên sân Lạch Tray vào tháng 9/2014. 

Những người ghi bàn cho ĐT Việt Nam trong trận đấu trên sân Mỹ Đình là Huỳnh Quốc Anh, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Trọng Hoàng. Ở trận đấu trên sân Lạch Tray, những người ghi bàn cho ĐT Việt Nam là Lê Công Vinh và Nguyễn Hải Anh (cú đúp).

Trước khi có 2 thất bại liên tiếp trước ĐT Việt Nam trong năm 2014, HLV Kim Pan Gon từng giúp ĐT Hong Kong (Trung Quốc) giành trọn 3 điểm trong trận lượt đi ở Vòng loại Asian Cup 2015. Hậu vệ Chan Wai Ho là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới ĐT Việt Nam hồi tháng 3/2013.

Người tiền nhiệm của HLV Kim Pan Gon là HLV Tan Cheng Hoe đã xin từ chức sau thất bại ở AFF Cup 2020 và được FAM chấp thuận. Đây là giải đấu mà ĐT Malaysia đặt mục tiêu vào bán kết nhưng đã bị loại ngay từ vòng bảng sau 2 thất bại nặng nề trước ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia.

Trang chủ FAM cho biết, HLV Kim Pan Gon và đội ngũ trợ lý sẽ tập trung cùng ĐT Malaysia vào tháng 3 tới để chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup 2023. Mục tiêu của “Mãnh hổ” là giành vé tới Trung Quốc tham dự VCK vào tháng 6 năm sau./.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.