Vắng lặng một hội chợ tầm quốc gia

Quy tụ 250 gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tiêu biểu trong nước và khu vực, nhưng trong 3 ngày qua, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2017 vắng như chùa… Bà Đanh.

Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2017 được tổ chức từ ngày 20-24.9, tại Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tuy nhiên, theo phản ánh của các doanh nghiệp tham gia hội chợ, có ít người đến tham quan hội chợ và gian hàng.

Ngày 22.9, dù được coi là thời gian chính nhưng cả khuôn viên rộng hàng trăm m2 của hội chợ vắng vẻ. Các gian hàng mở cửa từ 9 giờ, đến 10 giờ mới lác đác có vài khách tham quan.

Đại diện một cơ sở sản xuất sừng mỹ nghệ ở Hà Nam nói: "Hội chợ vắng lặng quá. Đã vậy, đến 18 giờ đã bắt đóng cửa để đi về. Như thế này thì không bằng một chương trình được tổ chức ở tỉnh".

Nhân viên tại gian hàng Coffee từ Đà Lạt cho biết, trong mấy ngày qua, lượng khách đến tham quan gian hàng chỉ có hơn chục người. Ít khách nên nhân viên ngồi nhìn nhau. Thậm chí, do không có khách nên có doanh nghiệp đã đóng cửa quầy hàng, dù hội chợ còn hơn 1 ngày nữa mới kết thúc.

Đến gần trưa mới lác đác vài ba khách đến tham quan
Đến gần trưa mới lác đác vài ba khách đến tham quan

Theo quan sát, hội chợ thu hút được khá đa dạng về hàng hóa, từ đồ thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, đặc sản các địa phương… và được trình bày khá bắt mắt. Tuy nhiên, không hiểu vì sao không thu hút được sự quan tâm của người dân. 

Đại diện Công ty nước sốt đặc sản Việt Dasavi (trụ sở tại thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa) bày tỏ: “Tốn kém chi phí, nhân lực, thời gian đi lại nhưng hội chợ đã khiến tôi thất vọng. Một chương trình mang tính quốc gia mà không chuyên nghiệp, không thu hút”.

Không có khách nên có doanh nghiệp đã
Không có khách nên có doanh nghiệp đã "bỏ cuộc chơi" từ rất sớm

Theo người  này, việc hội chợ kén khách là do khâu tổ chức sơ sài như: ít các hoạt động về truyền thông, thiếu các chương trình phụ trợ để thu hút người dân tham gia. “Thông thường, các hội chợ ngoài phần trưng bày sẽ tổ chức các chương trình ca nhạc, tạp kỹ nhưng ở đây từ 6 giờ tối họ đã bắt đóng cửa. Đã vậy, hệ thống chiếu sáng không được thiết kế. Cả khu hội chợ chỉ có vài chiếc đèn, nếu ai đó đứng ngoài cổng thì không thể biết bên trong đang diễn ra sự kiện gì”, chị này cho hay.

Theo tìm hiểu, Hội chợ triển lãm hàng Công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017 được tổ chức với quy mô 250 gian hàng tại khu vực hội chợ và khu vực triển lãm có quy mô 500 m2, là nơi trưng bày và giới thiệu thông tin, hình ảnh, sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ thông tin tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia. Hội chợ được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Công thương, Cục Công nghiệp địa phương,Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn thương mại và truyền thông Bắc Hà tổ chức

Chiều 22.9,  qua trao đổi, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn thương mại và truyền thông Bắc Hà phân bua, trước khi hội chợ diễn ra đã tổ chức các hoạt động truyền thông trên VOV giao thông và đài truyền hình quốc gia. "Việc khách không đến thì chúng tôi không nắm được”, vị này nói.

Theo Thanh niên

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.