Ăn Tết xong, nhiều phụ nữ Thanh Chương, Nam Đàn tranh thủ đi cấy thuê kiếm thêm thu nhập. Thợ cấy tháng Giêng, sẵn việc, người thuê đông.
Những ngày này, nhiều địa phương ở huyện Thanh Chương đang bước vào vụ cấy. Trên các cánh đồng, bà con nông dân đang tất bật nhổ mạ, cấy lúa. Ảnh: Huy ThưVụ cấy này, nhằm giúp nhau cấy lúa, một số hộ đã lập nhóm đổi công, còn phần lớn bà con nông dân đều phải thuê người cấy cho kịp thời vụ. Ảnh: Huy ThưDịp này, các xã Đồng Văn, Minh Tiến... đón hàng trăm thợ cấy đến từ khắp nơi trong và ngoài huyện. Họ chủ yếu là phụ nữ trung niên tranh thủ lúc nông nhàn đi cấy thuê kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Huy ThưSau khi thỏa thuận giá cả, số lượng nhân công, các thợ cấy theo chủ ra ruộng xách mạ đi cấy. Những địa phương tổ chức cấy đồng loạt, nhà nhà thuê cấy, mặc dù thợ cấy đông, đến từ nhiều nơi, nhưng một số hộ nhổ mạ rồi cũng chưa kiếm được thợ cấy. Ảnh: Huy ThưMột phụ nữ ở xã Đồng Văn cho hay, tưởng ra năm cấy sẽ nắng ấm nào ngờ rét hơn cả trong năm, nhưng bà con nông dân vẫn tiến hành cấy vì mạ đã cứng cây. Sáng 10/2, trời đã hửng nắng, nhưng mấy ngày trước cấy giữa mưa rét khá vất vả. Ảnh: Huy ThưPhần lớn các thợ cấy đều cố gắng đi sớm về muộn để lấy trọn ngày công. Một số phụ nữ đi chợ xong mới tìm được ruộng cấy. Chị Nguyễn Thị Lan quê ở xã Thanh Phong đi cấy thuê ở xã Đồng Văn (Thanh Chương) cho hay: Gần một tuần nay, chị theo người làng đi cấy thuê. Chị em trong xóm đều đi cấy thuê cả nên khá vui. Ảnh: Huy ThưHiện nay các thợ cấy thường được chủ ruộng đãi cơm trưa tại nhà. Cấy được nửa buổi, chị em thường dừng tay ăn quà bánh, nghỉ giải lao trên ruộng. Một số nhóm cấy thuê đã mang thức ăn nước uống dự phòng ra ăn giữa đồng. Ảnh: Huy ThưNhiều người đi cấy thuê phải kiêm thêm cả việc nhổ mạ, bỏ phân, vận chuyển mạ ra ruộng... Đặc biệt, gặp cảnh cấy vội, ruộng chưa bừa, mạ chưa nhổ sẽ rất vất vả. Ảnh: Huy ThưMột phụ nữ quê ở xã Xuân Dương (Thanh Chương) đi cấy thuê ở xã Minh Tiến chia sẻ: Đi cấy thuê cũng như cấy cho mình, chủ nhà họ muốn cấy như nào thì mình cấy như vậy. Để đảm bảo ngày công cho chủ nhà, chỉ khi cấy xong lên bờ mới nghe điện thoại. Ảnh: Huy ThưMột phụ nữ ở huyện Nam Đàn đi cấy thuê ở xã Minh Tiến (Thanh Chương) cho biết: Mỗi ngày đi cấy thuê ngoài ăn 1 bữa cơm trưa được chủ ruộng trả 350 000 đồng. Tranh thủ đi cấy 1 tuần cũng kiếm được vài triệu đồng. Ảnh: Huy ThưKết thúc một buổi lội ruộng vất vả, khó nhọc, chị em thợ cấy trước khi ra về còn tập trung ăn quà bánh, nói chuyện vui vẻ. Cấy hết nhà này lại được nhà khác gọi thuê. Thợ cấy ra Giêng khá sẵn công việc. Ảnh: Huy ThưClip: Huy Thư
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.