Váy công chúa của Ngọc Trinh mất 15 ngày đính đá thủ công

Nhà thiết kế Đỗ Long kể về quá trình làm ra trang phục giúp nữ người mẫu gây chú ý với kiều bào trong Tuần lễ phim Việt tại Australia.

Cuối tuần qua, Ngọc Trinh dự Vietnam Film Festival tại thành phố Melbourne, Australia. Bộ váy công chúa được cô mặc khi tham gia chương trình với thiết kế đính đá nhận được sự quan tâm. Trang phục này do nhà thiết kế Đỗ Long lên ý tưởng và thực hiện.
Cuối tuần qua, Ngọc Trinh dự Vietnam Film Festival tại thành phố Melbourne, Australia. Bộ váy công chúa được cô mặc khi tham gia chương trình với thiết kế đính đá nhận được sự quan tâm. Trang phục này do nhà thiết kế Đỗ Long lên ý tưởng và thực hiện.
Nhà thiết kế trẻ cho biết quy trình thực hiện chiếc váy này khá kỳ công. Đầu tiên, anh phác thảo ý tưởng thành nhiều mẫu váy lên bản vẽ, chọn bản ưng ý nhất và gửi Ngọc Trinh để người đẹp duyệt qua. Sau khi được chấp thuận, anh cùng nhân công bắt tay vào thực hiện.
Nhà thiết kế trẻ cho biết quy trình thực hiện chiếc váy này khá kỳ công. Đầu tiên, anh phác thảo ý tưởng thành nhiều mẫu váy lên bản vẽ, chọn bản ưng ý nhất và gửi Ngọc Trinh để người đẹp duyệt qua. Sau khi được chấp thuận, anh cùng nhân công bắt tay vào thực hiện.
Nhà thiết kế chọn cho Ngọc Trinh loại váy công chúa là bởi anh muốn khán giả Việt ở Australia nhìn nhận Ngọc Trinh với một hình tượng trong sáng, ngây thơ, thay vì mặc định cô trong các loại váy bó sát, có độ hở táo bạo.
Nhà thiết kế chọn cho Ngọc Trinh loại váy công chúa là bởi anh muốn khán giả Việt ở Australia nhìn nhận Ngọc Trinh với một hình tượng trong sáng, ngây thơ, thay vì mặc định cô trong các loại váy bó sát, có độ hở táo bạo.
​Nhà thiết kế cho biết sự cầu kỳ của chiếc váy nằm ở việc phải đính chắc chắn những hạt giả pha lê màu đỏ và trắng với nhiều hình thù. Thứ tự sắp xếp đá trên bề mặt váy phải bảo đảm tạo được cảm giác bồng bềnh cho trang phục. 4 nhân công phải đính thâu đêm suốt sáng để kịp tiến độ.
​Nhà thiết kế cho biết sự cầu kỳ của chiếc váy nằm ở việc phải đính chắc chắn những hạt giả pha lê màu đỏ và trắng với nhiều hình thù. Thứ tự sắp xếp đá trên bề mặt váy phải bảo đảm tạo được cảm giác bồng bềnh cho trang phục. 4 nhân công phải đính thâu đêm suốt sáng để kịp tiến độ.
Chiếc đầm mất khoảng một tháng bao gồm cả công đoạn tham khảo để lựa chọn ra chất liệu chính là voan. Trong đó, khâu đính đá được làm hoàn toàn theo phương pháp thủ công và mất đến 15 ngày. Ngọc Trinh chi khoảng 30 triệu đồng để thực hiện trang phục này.
Chiếc đầm mất khoảng một tháng bao gồm cả công đoạn tham khảo để lựa chọn ra chất liệu chính là voan. Trong đó, khâu đính đá được làm hoàn toàn theo phương pháp thủ công và mất đến 15 ngày. Ngọc Trinh chi khoảng 30 triệu đồng để thực hiện trang phục này.
Đỗ Long cũng là người giúp Ngọc Trinh chọn thêm các phụ kiện để có một set đồ thống nhất, với giày hiệu Dior và ví của Louboutin.
Đỗ Long cũng là người giúp Ngọc Trinh chọn thêm các phụ kiện để có một set đồ thống nhất, với giày hiệu Dior và ví của Louboutin.
Ngoài bộ váy chính, Đỗ Long còn chuẩn bị cho Ngọc Trinh 6 bộ trang phục màu trắng, phối ren lưới và được thiết kế bằng nhiều chất liệu.
Ngoài bộ váy chính, Đỗ Long còn chuẩn bị cho Ngọc Trinh 6 bộ trang phục màu trắng, phối ren lưới và được thiết kế bằng nhiều chất liệu.
Đây cũng là cách giúp hình ảnh người đẹp gần gũi hơn với kiều bào khi họ đến xem phim
Đây cũng là cách giúp hình ảnh người đẹp gần gũi hơn với kiều bào khi họ đến xem phim "Vòng eo 56" do cô thủ vai chính.
Trong các sự kiện lớn nhỏ, Ngọc Trinh đều được êkíp săn sóc và chuẩn bị từng chi tiết

Trong các sự kiện lớn nhỏ, Ngọc Trinh đều được êkíp săn sóc và chuẩn bị từng chi tiết để xây dựng hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện.

 * Video: Ngọc Trinh đầu tư hình ảnh cho chuyến công tác tại Australia

Theo VNE

tin mới