Quốc tế

Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố 'đợi sẵn' quân đội Mỹ ở eo biển Hormuz

Hoàng Bách 07/03/2026 13:00

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 7/3 tuyên bố họ đang "chờ đợi" quân đội Mỹ triển khai chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược hiện đang bị đình trệ nghiêm trọng do xung đột khu vực.

afp__20260304__99wu6gx__v1__highres__iranisraelusconflicttransport.jpg
Bản đồ trên trang web Marinetraffic cho thấy mật độ tàu thương mại hoạt động quanh eo biển Hormuz, gần bờ biển Iran. Ảnh chụp ngày 4/3/2026. Ảnh: AFP

Vệ binh Cách mạng Iran "đợi sẵn" quân đội Mỹ ở eo biển Hormuz

Phản ứng trước thông báo của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ về việc Hải quân nước này đang chuẩn bị hộ tống các tàu qua eo biển "ngay khi điều kiện cho phép", phát ngôn viên IRGC Ali Mohammad Naini nhấn mạnh: "Chúng tôi đang đợi sẵn sự hiện diện của họ".

Theo hãng thông tấn Fars, ông Naini cũng đưa ra lời cảnh báo đanh thép: "Chúng tôi khuyên người Mỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy nhớ lại vụ cháy siêu tàu chở dầu Bridgeton của Mỹ năm 1987, cũng như các tàu chở dầu mới bị tấn công gần đây".

Báo động không kích tại Dubai và Manama

Các phóng viên AFP xác nhận đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn tại Dubai (UAE) và thủ đô Manama của Bahrain vào ngày 7/3, đánh dấu tròn 1 tuần kể từ khi Iran phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu quanh Vùng Vịnh.

Còi báo động đã vang lên tại Manama. Trên nền tảng X, Bộ Nội vụ Bahrain đã phát đi thông báo khẩn, kêu gọi người dân lập tức "di chuyển đến nơi an toàn gần nhất".

Mỹ phê duyệt khẩn cấp vỏ bom cho Israel

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/3 đã phê duyệt thương vụ bán "khẩn cấp" 12.000 vỏ bom cho Israel trong bối cảnh cuộc chiến với Iran ngày càng khốc liệt.

Cục Cựu chiến binh và Chính trị - Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: "Thương vụ đề xuất này sẽ nâng cao năng lực của Israel trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, củng cố nền tảng phòng thủ quốc gia và đóng vai trò răn đe đối với các mối đe dọa trong khu vực".

Israel gồng mình chặn "mưa tên lửa" trả đũa

Quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng không của họ đang phải liên tục đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran, khiến còi báo động không kích vang lên trên toàn quốc.

Các đợt nã pháo dồn dập này của Tehran được thực hiện nhằm trả đũa chiến dịch tấn công của liên minh Mỹ - Israel khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trước đó.

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa nhắm vào lính Mỹ

Khi hỏa lực của Iran lan rộng khắp Vùng Vịnh, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết họ đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo bắn vào một căn cứ không quân - nơi đồn trú của các quân nhân Mỹ.

Hãng thông tấn nhà nước của quốc gia tỷ phú dầu mỏ này cũng đưa tin lực lượng chức năng đã chặn đứng một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một mỏ dầu gần biên giới UAE.

Trước đó trong tuần, nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở miền đông nước này cũng đã bị UAV nhắm tới.

Giao tranh dữ dội ở biên giới Lebanon - Syria

Truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin các cuộc đụng độ ác liệt đã nổ ra trên tuyến biên giới Lebanon - Syria khi quân đội Israel tiến hành một chiến dịch đổ bộ.

Lực lượng vũ trang Hezbollah xác nhận các tay súng của họ đã trực tiếp tham chiến.

Quân đội Israel đã tiến vào Lebanon kể từ khi lực lượng Hezbollah do Tehran hậu thuẫn nã tên lửa vào Israel hồi đầu tuần nhằm báo thù cho cái chết của ông Khamenei.

Nga bị cáo buộc cung cấp tình báo cho Iran

Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức thạo tin tình báo cho hay, Nga đã cung cấp cho Iran tọa độ các tài sản quân sự của Mỹ, bao gồm cả tàu chiến và máy bay. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của bản báo cáo này.

Trả lời chương trình "60 Minutes" của kênh CBS News, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định: "Các chỉ huy của chúng tôi nắm rõ mọi thứ".

Iran bác bỏ sự can thiệp của Mỹ về người kế nhiệm

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, đã kịch liệt lên án hành động can thiệp của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông nên được tham gia vào quá trình lựa chọn người kế nhiệm cố Lãnh tụ Khamenei.

"Việc lựa chọn giới lãnh đạo của Iran sẽ diễn ra tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình hiến pháp của chúng tôi và hoàn toàn dựa trên ý chí của người dân Iran, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài", ông Iravani nhấn mạnh với các phóng viên tại New York.

Theo AFP
Copy Link
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố 'đợi sẵn' quân đội Mỹ ở eo biển Hormuz
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO