Vẻ đẹp của trụ sở xã cổ nhất ở Nghệ An

Tiến Hùng - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Được xây dựng từ gần 100 năm trước, trụ sở xã Diễn Thọ được xem là trụ sở xã cổ nhất ở Nghệ An.
Trụ sở xã Diễn Thọ, Diễn Châu nằm lẩn khuất trong một con đường nhỏ ở trung tâm xã. Tòa nhà chính của trụ sở được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ trước, vì thế đây được xem là trụ sở xã cổ nhất ở Nghệ An đến nay. Ảnh: Tiến Hùng
Trụ sở xã Diễn Thọ, Diễn Châu nằm lẩn khuất trong một con đường nhỏ ở trung tâm xã. Tòa nhà chính của trụ sở được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ trước, vì thế đây được xem là trụ sở xã cổ nhất ở Nghệ An đến nay. Ảnh: Tiến Hùng
Phía trước tòa nhà là khuôn viên khá rộng lớn, trong đó ngay sau cổng vào là ao sen. Trong ảnh là 2 tấm bia cổ được dựng ngay ngắn bên cạnh lối vào trụ sở xã Diễn Thọ. Ảnh: Mỹ Hà
Phía trước tòa nhà là khuôn viên khá rộng lớn, trong đó ngay sau cổng vào là ao sen. Trong ảnh là 2 tấm bia cổ được dựng ngay ngắn bên cạnh lối vào trụ sở xã Diễn Thọ. Ảnh: Mỹ Hà
Tòa nhà chính của trụ sở xã Diễn Thọ. Tòa nhà này được xây theo lối kiến trúc Pháp. Ảnh: Tiến Hùng
Tòa nhà chính của trụ sở xã Diễn Thọ. Tòa nhà này được xây theo lối kiến trúc Pháp. Ảnh: Tiến Hùng
Theo ông Đặng Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Diễn Thọ, tòa nhà này do một địa chủ giàu có ở địa phương xây dựng từ gần 100 năm trước. Năm 1954, trong đợt Cải cách ruộng đất, nó được tịch thu. Một thời gian thì lấy làm nơi đặt trụ sở xã cho đến nay. Ảnh: Mỹ Hà.
Theo ông Đặng Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Diễn Thọ, tòa nhà này do một địa chủ giàu có ở địa phương xây dựng từ gần 100 năm trước. Năm 1954, trong đợt Cải cách ruộng đất, nó được tịch thu. Một thời gian thì lấy làm nơi đặt trụ sở xã cho đến nay. Ảnh: Mỹ Hà. 
Phòng tiếp công dân của xã Diễn Thọ nằm chính giữa tòa nhà. Tòa nhà này chỉ có vỏn vẹn 3 gian, trong đó gian rộng nhất nằm chính giữa là nơi làm việc chung của nhiều cán bộ, cũng như là nơi tiếp công dân. Ảnh: Tiến Hùng.
Phòng tiếp công dân của xã Diễn Thọ nằm chính giữa tòa nhà. Tòa nhà này chỉ có vỏn vẹn 3 gian, trong đó gian rộng nhất nằm chính giữa là nơi làm việc chung của nhiều cán bộ, cũng như là nơi tiếp công dân. Ảnh: Tiến Hùng.
Lối vào bên hông tòa nhà với nhiều họa tiết được chỉnh sửa sau khi nó trở thành nơi đặt trụ sở chính quyền. Ảnh: Mỹ Hà.
Lối vào bên hông tòa nhà với nhiều họa tiết được chỉnh sửa sau khi nó trở thành nơi đặt trụ sở chính quyền. Ảnh: Mỹ Hà.
Tòa nhà rộng khoảng 200m2. Với vẻ đẹp cổ kính, ngoài là nơi làm việc, nhiều người dân Diễn Thọ còn tranh thủ những ngày nghỉ để đến "check in". Ảnh: Tiến Hùng
Tòa nhà rộng khoảng 200m2. Với vẻ đẹp cổ kính, ngoài là nơi làm việc, nhiều người dân Diễn Thọ còn tranh thủ những ngày nghỉ để đến "check in". Ảnh: Tiến Hùng
Do tòa nhà chính không đủ rộng, sau khi trở thành nơi đặt trụ sở, chính quyền cũng đã xây dựng thêm 2 tòa nhà bên cạnh để làm nơi làm việc cho cán bộ xã. Hiện những tòa nhà này cũng đã xuống cấp. Ảnh: Tiến Hùng
Do tòa nhà chính không đủ rộng, sau khi trở thành nơi đặt trụ sở, chính quyền cũng đã xây dựng thêm 2 tòa nhà bên cạnh để làm nơi làm việc cho cán bộ xã. Hiện những tòa nhà này cũng đã xuống cấp. Ảnh: Tiến Hùng
Sau gần 100 năm sử dụng, một số hạng mục của tòa nhà đã xuống cấp. "Hiện nay chính quyền đang xây dựng trụ sở mới ở ngoài đường lớn. Tuy nhiên, trụ sở cũ này vẫn để vậy chứ không đập bỏ. Đây sẽ trở thành điểm đến cũng như nơi sinh hoạt cộng đồng cho bà con", Chủ tịch UBND xã Diễn Thọ nói.
Sau gần 100 năm sử dụng, một số hạng mục của tòa nhà đã xuống cấp. "Hiện nay chính quyền đang xây dựng trụ sở mới ở ngoài đường lớn. Tuy nhiên, trụ sở cũ này vẫn để vậy chứ không đập bỏ. Đây sẽ trở thành điểm đến cũng như nơi sinh hoạt cộng đồng cho bà con", Chủ tịch UBND xã Diễn Thọ nói. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.