Vẻ đẹp đáng ngạc nhiên của nơi nóng nhất Trái Đất

Trong số những "chảo lửa" nổi tiếng như Thung lũng Chết ở Mỹ hay Sudan, vùng núi lửa Dallol ở Ethiopia là địa điểm có nhiệt độ thường xuyên nóng nhất trên Trái Đất.

Dallol nằm trong vùng lòng chảo Danakil, một khu vực xa xôi hẻo lánh trên sa mạc Ethiopia, chỉ có thể đi vào bằng lạc đà. Ảnh: Hermes Images/AGF/UIG.
Dallol nằm trong vùng lòng chảo Danakil, một khu vực xa xôi hẻo lánh trên sa mạc Ethiopia, chỉ có thể đi vào bằng lạc đà. Ảnh: Hermes Images/AGF/UIG.
Nơi đây xảy ra nhiều hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt như động đất, núi lửa, mạch nước nóng phun trào và các hẻm núi muối. Ảnh: Carl Court/Getty Images.
Nơi đây xảy ra nhiều hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt như động đất, núi lửa, mạch nước nóng phun trào và các hẻm núi muối. Ảnh: Carl Court/Getty Images.
Dallol từng là một điểm cắm trại nhộn nhịp của công nhân khai thác các mỏ khoáng sản như kali, sylvite và muối. Tuy nhiên các mỏ hiện nay đã bị bỏ hoang. Ảnh: Getty Images/Robert Harding World Imagery.
Dallol từng là một điểm cắm trại nhộn nhịp của công nhân khai thác các mỏ khoáng sản như kali, sylvite và muối. Tuy nhiên các mỏ hiện nay đã bị bỏ hoang. Ảnh: Getty Images/Robert Harding World Imagery.
Vào những năm 1960, các công ty mỏ của Mỹ đã tiến hành khảo sát địa chất, ghi nhận nhiệt độ hàng ngày lên tới 46 độ C, mức nhiệt trung bình cao nhất trong số những nơi có người sống trên Trái Đất. Nhiệt độ trung bình hàng ngày chỉ xuống dưới 37,7 độ C vào khoảng thời gian tháng 1 và tháng 2. Ảnh: Reuters.
Vào những năm 1960, các công ty mỏ của Mỹ đã tiến hành khảo sát địa chất, ghi nhận nhiệt độ hàng ngày lên tới 46 độ C, mức nhiệt trung bình cao nhất trong số những nơi có người sống trên Trái Đất. Nhiệt độ trung bình hàng ngày chỉ xuống dưới 37,7 độ C vào khoảng thời gian tháng 1 và tháng 2. Ảnh: Reuters.
Mặc dù nóng bức dữ dội, nơi đây lại sở hữu vẻ đẹp tuyệt vời. Các suối nước nóng mang màu sắc đa dạng, tươi sáng, được tạo nên nhờ sự bốc hơi chất chloride và sắt hydroxide. Ảnh: Sometimes Interesting.
Mặc dù nóng bức dữ dội, nơi đây lại sở hữu vẻ đẹp tuyệt vời. Các suối nước nóng mang màu sắc đa dạng, tươi sáng, được tạo nên nhờ sự bốc hơi chất chloride và sắt hydroxide. Ảnh: Sometimes Interesting.
Các hẻm núi muối cũng nằm trong số những cảnh đẹp ấn tượng tại khu vực. Những cột muối là kết quả của hiện tượng xói mòn, cao tới 40 m, màu biến đổi giữa các sắc thái hồng. Ảnh: Lipstickalley.
Các hẻm núi muối cũng nằm trong số những cảnh đẹp ấn tượng tại khu vực. Những cột muối là kết quả của hiện tượng xói mòn, cao tới 40 m, màu biến đổi giữa các sắc thái hồng. Ảnh: Lipstickalley.
Nhiều người vẫn thực hiện chuyến đi bộ đường dài đầy hiểm trở để tới Dallol lấy muối, bởi đây là một trong số ít tài nguyên thiên nhiên có giá trị trong khu vực. Ảnh: Reuters.
Nhiều người vẫn thực hiện chuyến đi bộ đường dài đầy hiểm trở để tới Dallol lấy muối, bởi đây là một trong số ít tài nguyên thiên nhiên có giá trị trong khu vực. Ảnh: Reuters.
Do hành trình quá khó khăn, người dân địa phương nhắc tới Dallol như là
Do hành trình quá khó khăn, người dân địa phương nhắc tới Dallol như là "cánh cổng vào địa ngục". Không có con đường nào để tiến vào trong, và việc di chuyển bằng lạc đà có thể mất cả ngày. Ảnh: Reuters.

Theo Zing

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.