Vẻ đẹp lôi cuốn từ những xác tàu đắm

Những xác tàu bị chìm dưới đáy đại dương đã tạo cảm hứng cho những nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc ấn tượng.

Những bức ảnh này được hai nhiếp ảnh gia, Jennifer Idol (Mỹ), và Anders Nyberg (Thụy Điển), ghi lại. Ảnh: Anders Nyberg.
Những bức ảnh này được hai nhiếp ảnh gia, Jennifer Idol (Mỹ), và Anders Nyberg (Thụy Điển), ghi lại. Ảnh: Anders Nyberg.
Anders Nyberg cho biết khi lặn xuống đáy biển và khám phá một xác tàu đắm từ hàng trăm năm trước, anh cảm nhận thời gian như ngừng trôi. Ảnh: Anders Nyberg.
Anders Nyberg cho biết khi lặn xuống đáy biển và khám phá một xác tàu đắm từ hàng trăm năm trước, anh cảm nhận thời gian như ngừng trôi. Ảnh: Anders Nyberg.
Niềm vui của anh là khám phá những thứ quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, ở một môi trường khác, chẳng hạn như dưới đáy đại dương. Ảnh: Anders Nyberg.
Niềm vui của anh là khám phá những thứ quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, ở một môi trường khác, chẳng hạn như dưới đáy đại dương. Ảnh: Anders Nyberg.
Lời khuyên của Nyberg cho một bức ảnh hoàn hảo là cần làm chủ các thiết bị lặn và máy ảnh của bạn trước khi lặn xuống nước. Ảnh: Anders Nyberg.
Lời khuyên của Nyberg cho một bức ảnh hoàn hảo là cần làm chủ các thiết bị lặn và máy ảnh của bạn trước khi lặn xuống nước. Ảnh: Anders Nyberg.
Với Anders Nyberg, chụp ảnh các xác tàu đắm cũng có thể là một hình thức thiền, để thư giãn, thoát khỏi những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Anders Nyberg.
Với Anders Nyberg, chụp ảnh các xác tàu đắm cũng có thể là một hình thức thiền, để thư giãn, thoát khỏi những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Anders Nyberg.
Tàu bị đắm, kéo theo rất nhiều đồ vật bên trong nó. Chúng đều trở thành môi trường trú ẩn lý tưởng cho những loài sinh vật biển. Ảnh: Anders Nyberg.
Tàu bị đắm, kéo theo rất nhiều đồ vật bên trong nó. Chúng đều trở thành môi trường trú ẩn lý tưởng cho những loài sinh vật biển. Ảnh: Anders Nyberg.
Một chiếc giày cũ nằm im lìm dưới đáy biển sâu. Ảnh: Anders Nyberg.
Một chiếc giày cũ nằm im lìm dưới đáy biển sâu. Ảnh: Anders Nyberg.
Jennifer Idol (Mỹ), là người phụ nữ Mỹ đầu tiên lặn xuống biển để chụp ảnh những xác tàu đắm. Ảnh:Jennifer Idol.
Jennifer Idol (Mỹ), là người phụ nữ Mỹ đầu tiên lặn xuống biển để chụp ảnh những xác tàu đắm. Ảnh:Jennifer Idol.
Cô cho biết mình đặc biệt thích thú với những xác tàu đắm còn nguyên vẹn. Mỗi xác tàu đều chứa đựng một câu chuyện riêng của chúng. Ảnh: Jennifer Idol.
Cô cho biết mình đặc biệt thích thú với những xác tàu đắm còn nguyên vẹn. Mỗi xác tàu đều chứa đựng một câu chuyện riêng của chúng. Ảnh: Jennifer Idol.
Để chụp những bức ảnh thành công, Idol khuyên nên tập trung vào các đặc điểm nổi bật nhất của xác tàu. Ảnh:Jennifer Idol.
Để chụp những bức ảnh thành công, Idol khuyên nên tập trung vào các đặc điểm nổi bật nhất của xác tàu. Ảnh:Jennifer Idol.
Một bức ảnh đẹp của Jennifer Idol.
Một bức ảnh đẹp của Jennifer Idol.

Theo Zing

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.