Vé máy bay “nhảy múa” dịp cao điểm

Theo Công Trung (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các hãng bay khẳng định tăng hàng chục ngàn chỗ nhưng người dân phản ảnh dù đặt sớm vẫn rất khó có vé giá rẻ, chỉ còn dải giá đắt.
Vé máy bay dịp lễ 30/4 năm nay đang hết dần, giá cao. Trong ảnh: Tìm vé máy bay đi nghỉ dịp lễ.
Vé máy bay dịp lễ 30/4 năm nay đang hết dần, giá cao. Trong ảnh: Tìm vé máy bay đi nghỉ dịp lễ.
Hiện tượng hết vé đã xuất hiện ở khá nhiều chuyến bay. Có lý do bởi các đại lý, doanh nghiệp "ôm" vé.

Hàng không nói tăng chuyến

Ngày 24/4, ghi nhận giá vé máy bay trên website chính thức của Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar cung ứng cho dịp lễ 30/4 và 1/5 cho thấy nhiều chuyến bay đến khu vực miền Trung như Đà Nẵng, Nha Trang đều trong tình trạng "cháy" vé hạng phổ thông, chỉ còn hạng thương gia giá 3 - 4 triệu đồng/vé.

Đại diện các hãng hàng không cho biết hãng đã tăng nhiều chuyến bay phục vụ dịp lễ. Cụ thể: Vietjet tăng 46.000 chỗ, chủ yếu là đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt... và các điểm đến quốc tế như Hàn Quốc, Thái Lan...

Hãng Jetstar tăng thêm 20% chuyến bay so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng thêm trên 20 chuyến bay/ngày. Vietnam Airlines cũng tăng thêm các chuyến bay đến Singapore và Đài Bắc với 4 chuyến bay/tuần tăng thêm.

Chỉ còn vé đắt do đại lý "ôm"?

Trong khi đó, nhiều hành khách cho biết rất khó mua vé vì nhiều chuyến bay đã hết chỗ hoặc giá vé quá cao so với ngày thường.

Như nếu bay đúng dịp cao điểm từ 28/4 chặng TP.HCM - Đà Nẵng, Hãng Jetstar giá lên mức 1,9 - 2,3 triệu đồng/vé, tăng gấp 2 lần so với ngày thường.

Với chặng Hà Nội, TP.HCM - Phú Quốc, dù các hãng hàng không cho biết đã tăng chuyến nhưng hiện nhiều chuyến đi/đến Phú Quốc của Vietjet đã hết chỗ, riêng Vietnam Airlines, Jetstar vẫn còn chỗ nhưng giá vé từ 2,3 - 3 triệu đồng/vé và từ 5,8 triệu đồng/vé hạng thương gia.

Qua trao đổi chiều 24/4, đại diện một hãng hàng không cho biết có khoảng 12 - 13 dải giá vé khác nhau.

Tuy nhiên, như đường bay TP.HCM - Hà Nội, vé rẻ thường sẽ được mở một số ghế trên chuyến bay, khi nhận thấy nhu cầu cao hãng sẽ đóng lại. Tùy thời điểm và đường bay, dịp cao điểm vé rẻ sẽ được hãng "siết lại" để tăng doanh thu...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Anh H. - chủ một đại lý vé máy bay tại quận Tân Bình, TP.HCM - cho biết thêm một lý do: Vé máy bay dịp lễ căng thẳng với khách lẻ vì nhiều đại lý "ôm" vé hoặc công ty du lịch đã "khóa chỗ" từ trước, để đáp ứng nhu cầu cho khách đặt tour.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.