Vệ tinh hé lộ vị trí triển khai tên lửa Oreshnik tại Belarus
Các nhà nghiên cứu Mỹ xác định căn cứ tại Krichev là nơi Nga đặt hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik mới, nằm trong tầm bắn chiến lược tới châu Âu.
Dựa trên các phân tích hình ảnh vệ tinh thương mại từ Planet Labs, các chuyên gia quân sự phương Tây đã xác định được vị trí có khả năng cao là nơi tập kết tên lửa siêu thanh Oreshnik của Nga tại Belarus. Đây là động thái quân sự đáng chú ý, làm thay đổi cục diện an ninh tại khu vực Đông Âu.
Xác định vị trí chiến lược qua ảnh vệ tinh
Hai nhà nghiên cứu Jeffrey Lewis thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury và Decker Eveleth thuộc tổ chức CNA khẳng định chắc chắn 90% rằng các bệ phóng Oreshnik di động sẽ được đặt tại một căn cứ không quân cũ gần Krichev. Địa điểm này nằm cách thủ đô Minsk khoảng 307 km về phía đông và cách Moscow 478 km về phía tây nam.
Dữ liệu vệ tinh tiết lộ một dự án xây dựng được triển khai khẩn cấp từ ngày 4 đến ngày 12/8. Các đặc điểm hạ tầng tại đây hoàn toàn phù hợp với cấu trúc một căn cứ tên lửa chiến lược của quân đội Nga.
Phân tích hạ tầng kỹ thuật căn cứ
Chuyên gia Decker Eveleth chỉ ra một dấu hiệu quan trọng trong bức ảnh chụp ngày 19/11 là "điểm trung chuyển đường sắt cấp quân sự" được bao quanh bởi hệ thống hàng rào an ninh nghiêm ngặt. Đây là nơi các tên lửa, bệ phóng di động và bộ phận kỹ thuật được vận chuyển bằng tàu hỏa để đưa vào căn cứ.
Tại khu vực cuối đường băng, các nhà nghiên cứu phát hiện một tấm bê tông lớn mới đổ đã được phủ đất lên trên nhằm mục đích ngụy trang. Ông Jeffrey Lewis đánh giá đây là vị trí phóng tên lửa được thiết kế để tránh sự quan sát của phương Tây. Đánh giá của các nhà nghiên cứu nhìn chung phù hợp với các phát hiện của tình báo Mỹ.

Khả năng tác chiến của hệ thống Oreshnik
Oreshnik là dòng tên lửa tầm trung mới nhất của Nga, từng được thử nghiệm thực chiến vào tháng 11/2024. Moscow khẳng định việc đánh chặn loại vũ khí này là bất khả thi do vận tốc vượt quá Mach 10. Với tầm bắn ước tính lên tới 5.500 km, hệ thống này có thể bao trùm hầu hết các mục tiêu chiến lược tại châu Âu từ lãnh thổ Belarus.
Mặc dù Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Nga dự kiến triển khai tổng cộng 10 tên lửa Oreshnik, các chuyên gia Mỹ nhận định căn cứ Krichev hiện tại chỉ đủ quy mô cho 3 bệ phóng. Điều này dẫn đến khả năng các bệ phóng còn lại có thể được bố trí tại những địa điểm bí mật khác.
Đối trọng quân sự tại châu Âu
John Foreman, chuyên gia từ Chatham House và cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow, nhận định việc triển khai Oreshnik là phản ứng trực tiếp của Nga trước kế hoạch đặt tên lửa siêu thanh tầm trung Dark Eagle của Mỹ tại Đức vào năm 2025.
Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tuyên bố việc tiếp nhận Oreshnik không làm thay đổi cán cân quyền lực mà là phản ứng cần thiết đối với các hành động từ phía phương Tây. Hiện cả Nga và Belarus vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về những tọa độ cụ thể mà các nhà nghiên cứu Mỹ vừa công bố.


