Vệ tinh 'Made by Vietnam' chuẩn bị phóng được lắp ráp như thế nào?

Theo Bích Ngọc - Xuân Huy (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Vệ tinh MicroDragon được hoàn thiện từng chi tiết nhỏ và thử nghiệm đảm bảo độ chính xác cao, sẵn sàng lên bệ phóng vào ngày 17/1.
Với sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản, 36 kỹ sư của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tham gia thiết kế, chế tạo, thử nghiệm vệ tinh MicroDragon (50 kg).
Với sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản, 36 kỹ sư của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tham gia thiết kế, chế tạo, thử nghiệm vệ tinh MicroDragon (50 kg).
Khối nhiệm vụ chính của vệ tinh MicroDragon sử dụng hệ 2 máy ảnh đa phổ với bộ lọc tinh thể lỏng có thể điều chỉnh (LCTF) có thể chụp được ở 2 dải phổ, ánh sáng khả kiến (bước sóng từ 412 nm đến 740 nm) và cận hồng ngoại (bước sóng từ 730 nm đến 1026 nm), ảnh độ phân giải mặt đất tốt nhất là 78 m, kích thước ảnh khoảng 36×48 km khi vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo 511km.
Khối nhiệm vụ chính của vệ tinh MicroDragon sử dụng hệ 2 máy ảnh đa phổ với bộ lọc tinh thể lỏng có thể điều chỉnh (LCTF) có thể chụp được ở 2 dải phổ, ánh sáng khả kiến (bước sóng từ 412 nm đến 740 nm) và cận hồng ngoại (bước sóng từ 730 nm đến 1026 nm), ảnh độ phân giải mặt đất tốt nhất là 78 m, kích thước ảnh khoảng 36×48 km khi vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo 511km.
Từng chi tiết như: cảm biến từ trường Trái Đất, bánh xe động lượng, cảm biến mặt trời, cảm biến vị trí, máy thu phát băng tần S, bộ chia sóng băng tần S... đều được lắp ráp cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo độ chính xác cao.
Từng chi tiết như: cảm biến từ trường Trái Đất, bánh xe động lượng, cảm biến mặt trời, cảm biến vị trí, máy thu phát băng tần S, bộ chia sóng băng tần S... đều được lắp ráp cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo độ chính xác cao.
Mỗi chi tiết của vệ tinh có nhiệm vụ riêng phục vụ cho việc nghiên cứu, quan sát vùng biển ven bờ nhằm đánh giá chất lượng nước, định vị nguồn thủy sản, theo dõi sự thay đổi các hiện tượng xảy ra ở vùng biển ven bờ để phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam.
Mỗi chi tiết của vệ tinh có nhiệm vụ riêng phục vụ cho việc nghiên cứu, quan sát vùng biển ven bờ nhằm đánh giá chất lượng nước, định vị nguồn thủy sản, theo dõi sự thay đổi các hiện tượng xảy ra ở vùng biển ven bờ để phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam.
Sau 4 năm (2013 - 2017), các kỹ sư vừa tham gia các chương trình đào tạo và trực tiếp thiết kế, lắp ráp, vệ tinh MicroDragon được hoàn thiện và đưa vào thử độ rung lần cuối trước khi phóng.
Sau 4 năm (2013 - 2017), các kỹ sư vừa tham gia các chương trình đào tạo và trực tiếp thiết kế, lắp ráp, vệ tinh MicroDragon được hoàn thiện và đưa vào thử độ rung lần cuối trước khi phóng.
Đây là màn hình điều khiển khi thử nghiệm vệ tinh để kiểm tra, theo dõi các thông số hoạt động của hệ thống.
Đây là màn hình điều khiển khi thử nghiệm vệ tinh để kiểm tra, theo dõi các thông số hoạt động của hệ thống.
Nhóm kỹ sư trẻ của Việt Nam bên sản phẩm vệ tinh MicroDragon. Họ đang chờ đợi giây phút lịch sử (7 h 50 - giờ Hà Nội, ngày 17/1), vệ tinh MicroDragon sẽ bay vào quỹ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã được xây dựng.
Nhóm kỹ sư trẻ của Việt Nam bên sản phẩm vệ tinh MicroDragon. Họ đang chờ đợi giây phút lịch sử (7 h 50 - giờ Hà Nội, ngày 17/1), vệ tinh MicroDragon sẽ bay vào quỹ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã được xây dựng.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.