Vệ tinh Mỹ phát hiện hành trình 'lạ' của tên lửa Triều Tiên

Các cơ quan tình báo của Mỹ đã phát hiện hai tên lửa hành trình chống hạm trên một tàu tuần tra của Triều Tiên ở khu vực bờ biển phía đông nước này vài ngày trước đây, dù Washington từng cho rằng Bình Nhưỡng có thể đã tạm dừng các vụ thử tên lửa gây tranh cãi.

Triều Tiên phóng thử một tên lửa hành trình (Ảnh: Reuters)
Triều Tiên phóng thử một tên lửa hành trình. Ảnh: Reuters

Các hình ảnh chụp từ vệ tinh của các cơ quan tình báo Mỹ cho thấy một tàu tuần tra mang tên lửa dẫn đường Wonsan của Triều Tiên đã chở hai tên lửa hành trình chống hạm Stormpetrel ở khu vực Toejo Dong tại bờ biển phía đông của nước này.

Theo Fox News đưa tin ngày 7/8, hành trình di chuyển trên của tên lửa Triều Tiên diễn ra chỉ cách đây vài ngày.

Một số quan chức Mỹ, những người nắm được các thông tin tình báo mới nhất liên quan tới Triều Tiên, nói với Fox News rằng đây là lần đầu tiên các tên lửa hành trình chống hạm Stormpetrel được Triều Tiên đưa lên tàu tuần tra như vậy kể từ năm 2014.

Theo giới chức Mỹ, động thái mới nhất này cho thấy Triều Tiên có thể sắp tiến hành một vụ thử tên lửa mới trong vài ngày tới, hoặc đây có thể là một biện pháp phòng vệ được Bình Nhưỡng chuẩn bị trong trường hợp Hải quân Mỹ điều thêm các tàu chiến tới khu vực bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, thông tin về sự xuất hiện của tên lửa chống hạm Triều Tiên cũng cho thấy Bình Nhưỡng dường như không quan tâm tới các lệnh trừng phạt hay những cảnh báo cứng rắn từ các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

“Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Triều Tiên lên kế hoạch dừng các vụ thử tên lửa”, một quan chức Mỹ giấu tên nhận định.

Triều Tiên hồi tháng 7 đã tiến hành liên tiếp hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và tuyên bố tầm bắn của các tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tuần trước đã thông qua một nghị quyết trừng phạt Triều Tiên, song Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt này.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.