Venezuela: Cắt giảm ngân sách sau quyết định của OPEC

(Baonghean) - Thứ Sáu, ngày 28/11, Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro đã ra lệnh cắt giảm ngân sách nước này. Tuyên bố của Nicolas Maduro được đưa ra ngay sau quyết định giữ nguyên sản lượng dầu của OPEC khiến cho giá dầu trên thế giới sụt giảm mạnh.
Thứ Sáu, Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố sẽ tiến hành rà soát tiền lương cùng các khoản trợ cấp cho tất cả các nhân viên của các bộ, ngành, các công ty nhà nước và việc này sẽ được bắt đầu tiến hành từ tổng thống. Thêm vào đó, ông Maduro đang mong đợi “một đề xuất cắt giảm đáng kể tiền lương cũng như phụ cấp của các cán bộ cấp cao, các bộ trưởng, các đại biểu quốc hội, chủ tịch và phó chủ tịch các công ty nhà nước”.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ra lệnh cắt giảm ngân sách của nước này sau quyết định giữ nguyên sản lượng dầu của OPEC. 	Ảnh: Internet
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ra lệnh cắt giảm ngân sách của nước này sau quyết định giữ nguyên sản lượng dầu của OPEC. Ảnh: Internet
Venezuela là nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, đồng thời đây cũng là quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào nguồn thu từ loại vàng đen này. Tại Venezuela, lợi nhuận từ việc xuất khẩu dầu mỏ chiếm 96% nguồn thu ngoại hối. Việc giá dầu giảm mạnh trong quý II, năm 2014 đã ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn thu thuế của nước này, trong khi số nợ nước ngoài của Venezuela vẫn không ngừng tăng lên.
Ông Nicolas Maduro cũng thông báo về việc Bộ trưởng kinh tế nước này sẽ tiến hành một chuyến viếng thăm dài ngày tới Trung Quốc. Mục tiêu của chuyến đi là để “thu hút thêm các hợp đồng kinh tế, tài chính” nhằm bù đắp cho “những thiếu hụt các nguồn thu từ dầu mỏ do giá dầu tụt giảm”. 
Tuy vậy, Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định rằng ông “không nghi ngờ” về việc thị trường dầu mỏ sẽ hồi phục trở lại. Đồng thời, ông Maduro hứa hẹn Venezuela sẽ vẫn tuân thủ các kỳ hạn trả nợ cũng như sẽ vẫn tiếp tục trả các khoản tiền trợ cấp xã hội cho người dân.
Chu Thanh (Theo LeMonde 29/11)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.