Venezuela dùng hành động quân sự để chống lại âm mưu đảo chính của phe đối lập

Theo Hoài Nam (TTXVN/Vietnam+)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar của Venezuela sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự vào ngày 24/7 tới để thực hành các kế hoạch tác chiến chống lại âm mưu đảo chính của phe đối lập.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (thứ 2, trái) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino (trái) gặp gỡ các binh sĩ quân đội tham gia diễn tập quân sự nhân kỷ niệm 200 năm trận đánh lịch sử Angostura tại cảng Guicaipuro ở Miranda ngày 10/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (thứ 2, trái) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino (trái) gặp gỡ các binh sĩ quân đội tham gia diễn tập quân sự nhân kỷ niệm 200 năm trận đánh lịch sử Angostura tại cảng Guicaipuro ở Miranda ngày 10/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 5/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự vào ngày 24/7 tới để thực hành các kế hoạch tác chiến chống lại những âm mưu đảo chính của phe đối lập.

Phát biểu tại lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 208 năm ngày độc lập của Venezuela, Tổng thống Maduro nhấn mạnh, cuộc tập trận này nằm trong khuôn khổ hoạt động tưởng niệm người anh hùng dân tộc Simon Bolivar và kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Bolivar, đồng thời tăng cường khả năng hoạt động của hệ thống quốc phòng.

Theo nhà lãnh đạo Venezuela, đất nước đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn trước các cuộc tấn công thường xuyên của các thế lực thù địch và vì vậy sự đoàn kết là yếu tố then chốt để có được hòa bình, ổn định và củng cố sự thịnh vượng kinh tế.

Ông Maduro cũng cảnh báo, không thế lực nào được coi thường Venezuela bởi người dân và quân đội nước này luôn đoàn kết để bảo vệ độc lập và tự do của Tổ quốc.

Tổng thống Maduro cũng kêu gọi phe đối lập hãy từ bỏ những âm mưu chống phá, các kế hoạch gây bất ổn vì tương lai của đất nước, đồng thời khẳng định ý chí và cam kết của chính phủ trong việc đạt được những thỏa thuận chính trị với phe đối lập thông qua đối thoại để hướng tới hòa bình.

Người đứng đầu Chính phủ Venezuela kêu gọi các binh sĩ thuộc FANB cần tiếp tục phát huy tính tiên phong về đạo đức, tinh thần và lý tưởng để bảo vệ các thể chế dân chủ, nhân dân Venezuela, sự toàn vẹn lãnh thổ và lòng tự trong dân tộc.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.