Venezuela hỗn loạn trong 'cơn bão' đảo chính

Cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ phe đối lập với quân đội Venezuela diễn ra sau khi "tổng thống lâm thời" Guaido kêu gọi các binh sĩ đảo chính.
Những người ủng hộ phe đối lập Venezuela hôm nay đụng độ với lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro bên ngoài căn cứ không quân La Carlota ở thủ đô Caracas, sau khi một nhóm binh sĩ đứng về phía thủ lĩnh đối lập Juan Guaido để lật đổ chính phủ.
Những người ủng hộ phe đối lập Venezuela hôm nay đụng độ với lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro bên ngoài căn cứ không quân La Carlota ở thủ đô Caracas, sau khi một nhóm binh sĩ đứng về phía thủ lĩnh đối lập Juan Guaido để lật đổ chính phủ.
Xe bọc thép của Vệ binh Quốc gia Venezuela được triển khai trên đường phố Caracas sau khi Guaido đăng đoạn video kêu gọi quân đội đảo chính. Xe bọc thép lao vào đám đông người biểu tình ủng hộ phe đối lập. "Bây giờ chính là thời cơ. Những người lính, người ái quốc và người đàn ông dũng cảm ủng hộ hiến pháp đã đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi", Guaido tuyên bố.
Xe bọc thép của Vệ binh Quốc gia Venezuela được triển khai trên đường phố Caracas sau khi Guaido đăng đoạn video kêu gọi quân đội đảo chính. Xe bọc thép lao vào đám đông người biểu tình ủng hộ phe đối lập. "Bây giờ chính là thời cơ. Những người lính, người ái quốc và người đàn ông dũng cảm ủng hộ hiến pháp đã đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi", Guaido tuyên bố.
Các binh sĩ ủng hộ Guaido vào vị trí nhắm tới lực lượng quân đội trung thành với Maduro. Chính phủ cho biết họ đang đối mặt với một "nỗ lực đảo chính nhỏ" do "những kẻ phản bội trong quân đội" tiến hành và được các đối thủ cánh hữu hỗ trợ.
Các binh sĩ ủng hộ Guaido vào vị trí nhắm tới lực lượng quân đội trung thành với Maduro. Chính phủ cho biết họ đang đối mặt với một "nỗ lực đảo chính nhỏ" do "những kẻ phản bội trong quân đội" tiến hành và được các đối thủ cánh hữu hỗ trợ.
Vệ binh Quốc gia Venezuela đối phó với hơi cay sau khi bị các binh sĩ ủng hộ Guaido đẩy lùi bằng súng trường. Sau lời kêu gọi của Guaido, Tổng thống Maduro khẳng định quân đội vẫn "trung thành tuyệt đối", đồng thời tuyên bố "huy động quần chúng ở mức tối đa nhằm đảm bảo chiến thắng của hòa bình".
Vệ binh Quốc gia Venezuela đối phó với hơi cay sau khi bị các binh sĩ ủng hộ Guaido đẩy lùi bằng súng trường. Sau lời kêu gọi của Guaido, Tổng thống Maduro khẳng định quân đội vẫn "trung thành tuyệt đối", đồng thời tuyên bố "huy động quần chúng ở mức tối đa nhằm đảm bảo chiến thắng của hòa bình".
Một người biểu tình ném hơi cay khi đụng độ với quân đội.
Một người biểu tình ném hơi cay khi đụng độ với quân đội.
Một người ủng hộ phe đối lập được điều trị sau khi trúng hơi cay. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên ở Venezuela kiềm chế tối đa nhằm tránh bạo lực và bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hòa giải.
Một người ủng hộ phe đối lập được điều trị sau khi trúng hơi cay. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên ở Venezuela  kiềm chế tối đa nhằm tránh bạo lực và bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hòa giải.
Guaido đồng hành cùng những người ủng hộ tại thủ đô Caracas. Ông được Mỹ cùng hơn 50 nước khác ủng hộ, trong khi Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia công nhận Maduro là tổng thống hợp pháp.
Guaido đồng hành cùng những người ủng hộ tại thủ đô Caracas. Ông được Mỹ cùng hơn 50 nước khác ủng hộ, trong khi Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia công nhận Maduro là tổng thống hợp pháp.
 Ảnh: AFP, Reuters.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...