Venezuela nhận hàng viện trợ từ Cuba, Trung Quốc

Theo Nguyến Tiến (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bộ trưởng Y tế Venezuela cho biết, số hàng này gồm thuốc men, vắc-xin, khẩu phần dinh dưỡng và trang thiết bị y tế.
Venezuela nhận hàng viện trợ từ Cuba, Trung Quốc ảnh 1

Bộ trưởng Y tế Venezuela Carlos Alvarado kiểm tra hàng viện trợ cập cảng Guaira ngày 13/2. Ảnh: AVN.

"Mặc dù bị phong tỏa, Chính phủ Venezuela đang giải quyết các vấn đề y tế, đáp ứng yêu cầu của người dân với sự hỗ trợ từ Cuba, Nga, Trung Quốc, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ và các tổ chức quốc tế như UNICEF, UNFPA... Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay chúng tôi đã tiếp nhận 99 container hàng viện trợ y tế trị giá 31,6 triệu USD", Bộ trưởng Y tế Venezuela Carlos Alvarado ngày 14/2 đăng trên Twitter.

Alvarado cho biết, 64 container chứa 993 tấn hàng hóa gồm thuốc men, vắc-xin, khẩu phần dinh dưỡng và trang thiết bị y tế được cập cảng Guaira ngày 13/2. Cuba và Trung Quốc viện trợ phần lớn số hàng này, AVN đưa tin. Một số trong lô hàng này do Tổ chức Y tế châu Mỹ (PAHO) viện trợ.

Trong năm 2018, Venezuela nhận 918 container hàng viện trợ y tế trị giá 288,7 triệu USD, theo Alvarado. Ngoài hàng viện trợ, Chính phủ Venezuela đặt mua hàng hóa thiết yếu cho lĩnh vực y tế từ các quốc gia không phong tỏa nước này.

Trong khi đó, phe đối lập Venezuela cáo buộc Chính phủ Venezuela đe dọa đến cuộc sống của 300.000 người dân nước này khi không cho hàng viện trợ của Mỹ đi qua biên giới. Số hàng viện trợ này hiện được tập kết ở thành phố Cucuta, Colombia.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton thông báo trên Twitter rằng, tại Hội nghị về Viện trợ Nhân đạo Ủng hộ Venezuela hôm 14/2 do Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) khởi xướng, 25 quốc gia đã cam kết viện trợ 100 triệu USD. Số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp tới các trung tâm tập hợp viện trợ thiết lập tại biên giới giữa Venezuela với Colombia và Brazil, cũng như trên đảo Curazao ở vùng Caribe. 

Venezuela lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế vào từ năm 2015 do giá dầu trên thế giới giảm mạnh và Mỹ ban hành nhiều lệnh cấm vận chống chính phủ nước này, gây ra tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm. Khủng hoảng tại Venezuela leo thang khi Juan Guaido tự xưng là "tổng thống lâm thời" ngày 23/1 cho biết, có thể chấp nhận cho Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela vì lý do nhân đạo. Mỹ cùng nhiều quốc gia công nhận và hứa ủng hộ Guaido. Nga, Cuba, Trung Quốc và một số nước khác khẳng định Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.