Venezuela triển khai UAV vũ trang Mohajer-6 và bước tiến quân sự của Mỹ, Ba Lan

Thành Vinh02/01/2026 06:39

Hải quân Mỹ tiếp nhận tàu khu trục Flight III mới, trong khi Venezuela vận hành UAV Mohajer-6 của Iran và Ba Lan ký thỏa thuận sản xuất 10.000 tên lửa nội địa.

Tin tức quân sự ngày 2.1 nổi bật với việc Venezuela đưa máy bay không người lái (UAV) Mohajer-6 vào hoạt động gần vùng biển Caribe. Song song đó, Ba Lan đã đạt được thỏa thuận chiến lược để nội địa hóa tên lửa pháo phản lực, trong khi Hải quân Mỹ tiếp tục gia tăng sức mạnh mặt nước với việc biên chế tàu khu trục lớp Arleigh Burke biến thể Flight III thế hệ mới.

Venezuela vận hành UAV Mohajer-6 trang bị vũ khí dẫn đường

Các hình ảnh thực tế từ căn cứ không quân El Libertador cho thấy máy bay không người lái Mohajer-6 do Iran phát triển đã bắt đầu được lực lượng vũ trang Venezuela đưa vào sử dụng. Đây là dòng UAV đa năng có khả năng trinh sát, giám sát và mang theo vũ khí dẫn đường cỡ nhỏ, đánh dấu bước phát triển mới trong năng lực tác chiến không người lái của nước này.

Máy bay không người lái Mohajer-6
Máy bay không người lái Mohajer-6 - Ảnh: Truyền thông Iran

Về thông số kỹ thuật, Mohajer-6 có sải cánh khoảng 10m, chiều dài 5,7m và trọng lượng cất cánh tối đa đạt 600kg. UAV này sử dụng động cơ đốt trong với cánh quạt đẩy phía sau, cho phép duy trì thời gian bay liên tục lên đến 12 giờ. Đặc biệt, hệ thống cảm biến quang – hồng ngoại tích hợp giúp Mohajer-6 thực hiện các nhiệm vụ tuần tra bờ biển Caribe và hỗ trợ tấn công chính xác bằng các loại bom lượn dẫn đường như Qaem.

Ba Lan ký thỏa thuận nội địa hóa 10.000 tên lửa pháo phản lực

Trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia, Ba Lan đã chính thức đạt được thỏa thuận sản xuất trong nước hơn 10.000 quả tên lửa CGR-080 cho hệ thống pháo phản lực HOMAR-K (K239 Chunmoo). Đây là dự án hợp tác giữa liên danh Ba Lan - Hàn Quốc nhằm lấp đầy khoảng trống về năng lực sản xuất đạn dược quy mô lớn.

hệ thống pháo phản lực Ba Lan
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Homar-K (K239 Chunmoo) - Ảnh: Bộ Quốc phòng Ba Lan

Theo kế hoạch, một nhà máy liên doanh sẽ được xây dựng để sản xuất loại tên lửa cỡ 239mm có tầm bắn khoảng 80km. Mặc dù các lô đạn đầu tiên dự kiến chỉ được bàn giao trong giai đoạn 2030 - 2033, nhưng thỏa thuận này được đánh giá là bước tiến quan trọng giúp Ba Lan giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Dự kiến khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy có thể đạt công suất khoảng 3.300 quả tên lửa mỗi năm.

Hải quân Mỹ biên chế tàu khu trục USS Ted Stevens thế hệ mới

Tại xưởng đóng tàu Pascagoula, bang Mississippi, Hải quân Mỹ đã chính thức tiếp nhận tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ted Stevens (DDG 128). Đây là chiếc tàu thứ hai thuộc biến thể Flight III của lớp Arleigh Burke, đại diện cho bước nhảy vọt về công nghệ cảm biến và hệ thống chiến đấu mặt nước.

Tàu chiến Mỹ lớp Arleigh Burke
Tàu khu trục lớp Arleigh Burke biến thể Flight III USS Ted Stevens (DDG 128) của Hải quân Mỹ hoạt động trên biển - Ảnh: HII

Trọng tâm của biến thể Flight III là hệ thống radar AN/SPY-6(V)1 sử dụng công nghệ gallium nitride (GaN), mang lại độ nhạy và tầm phát hiện mục tiêu vượt trội. Kết hợp với hệ thống tác chiến Aegis Baseline 10, tàu USS Ted Stevens có khả năng đồng thời theo dõi và đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các mục tiêu trên không trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp.

Nhìn chung, việc đưa vào biên chế các tàu Flight III giúp Hải quân Mỹ duy trì ưu thế trong mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa khu vực, đáp ứng yêu cầu tác chiến phân tán hiện đại.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Venezuela triển khai UAV vũ trang Mohajer-6 và bước tiến quân sự của Mỹ, Ba Lan
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO