Venezuela yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn về các hành động của Mỹ
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Venezuela yêu cầu Hội đồng bảo an họp để thảo luận về các cuộc tấn công của Mỹ.

Theo Reuters, Venezuela ngày 17/12 yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp để thảo luận về "cuộc tấn công đang diễn ra của Mỹ" đối với nước này, theo một lá thư gửi đến cơ quan gồm 15 thành viên.
Một nhà ngoại giao cho biết một cuộc họp có thể sẽ được lên lịch vào ngày 23/12.
Trước đó, ngày 16/12 Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh "phong tỏa" tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt vào và rời khỏi Venezuela, trong động thái mới nhất của Washington nhằm tăng áp lực lên chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, nhắm vào nguồn thu nhập chính của Venezuela.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela này, các tổng thống của hai quốc gia lớn nhất khu vực Mỹ Latinh - Brazil và Mexico kêu gọi các bên kiềm chế.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, tại cuộc họp báo của mình, đã kêu gọi đối thoại và yêu cầu Liên Hợp Quốc hành động để ngăn chặn bạo lực ở Venezuela.
"Tôi kêu gọi Liên Hợp Quốc hoàn thành vai trò của mình. Cơ quan này đã không có mặt, và cần phải đảm nhận vai trò của mình để ngăn chặn bất kỳ đổ máu nào", bà Sheinbaumnói, nhắc lại lập trường của Mexico là chống lại sự can thiệp và can thiệp của nước ngoài vào Venezuela.
Tổng thống Sheinbaum cũng đề nghị Mexico đăng cai tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán hoặc cuộc họp tiềm năng nào giữa hai nước.
"Toàn bộ thế giới phải đảm bảo rằng không có sự can thiệp và có một giải pháp hòa bình" - nhà lãnh đạo Mexico nói thêm.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cũng kêu gọi hòa bình trong khu vực. "Tôi lo ngại về thái độ của Tổng thống Trump đối với Mỹ Latinh, về các mối đe dọa", Tổng thống Lula nói tại một cuộc họp bộ trưởng, nói thêm rằng ông kêu gọi đối thoại giữa Caracas và Washington trong một cuộc gọi với Tổng thống Trump trong tháng này.
"Sức mạnh của lời nói có thể lớn hơn sức mạnh của khẩu súng ... Tôi đã nói với ông Trump rằng: 'Nếu ông quan tâm đến việc nói chuyện với Venezuela một cách đúng đắn, chúng tôi có thể đóng góp. Bây giờ, ông phải sẵn sàng nói chuyện, ông phải kiên nhẫn,'" Tổng thống Lula cho biết.
Hai tổng thống Brazil và Mexico đều đã tham gia chặt chẽ vào các cuộc đàm phán thương mại với chính quyền Tổng thống Trump và cả hai đều đạt được mối quan hệ tương đối tích cực với nhà lãnh đạo Mỹ.
Trong một tuyên bố được người phát ngôn chia sẻ vào ngày 17/12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi giảm căng thẳng ngay lập tức giữa Mỹ và Venezuela, yêu cầu cả hai nước "tôn trọng nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả Liên Hợp Quốc. Điều lệ và bất kỳ khuôn khổ pháp lý áp dụng nào khác để bảo vệ hòa bình trong khu vực".


